Hái sấu trên phố Hà Nội kiếm tiền triệu mỗi ngày, ai quản lý?

ANTD.VN - Những ngày gần đây trên các con phố của Hà Nội xuất hiện nhiều người dân tự ý trèo cây hái sấu mà không có bất cứ phương tiện bảo vệ nào. Việc làm tự phát này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặt ra câu hỏi ai là người quản lý hoa trái trên đường phố?

Như ANTĐ đã thông tin, vào các buổi chiều trên đường Trần Phú, Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo… xuất hiện nhiều người tay không trèo cây hái sấu rồi bày bán ngay dưới lề đường. Những người này chủ yếu là lao động như người đánh giày, thợ hồ,… hái sấu bán kiếm thêm thu nhập.

Mỗi kg sấu bán với giá từ 40.000 đồng - 50.000 đồng. Một ngày, một nhóm thợ 3 người hái sấu có thể hái được vài chục kg sấu. Những trái sấu tươi mát của phố phường Hà Nội được người dân mua ngay bởi sấu tươi và “sạch”, vừa hái trên cây xuống.

Người dân hái sấu trên phố để kiếm thêm thu nhập

Theo những người dân sống hai bên đường Trần Phú cho biết: “Mấy ngày nay xuất hiện nhiều người đàn ông tay cầm tải gai, và gậy dài có móc sắt trèo lên các cây sấu ở hai bên đường hái sấu rồi ngồi bán ngay dưới gốc cây. Họ không có bất cứ một thiết bị bảo vệ nào như cáp hay dây thừng. Chúng tôi cũng thấy lực lượng công an đi tuần tra, nhắc nhở và thu giữ sấu nhưng sau đó đâu lại vào đấy. Không biết ai quản lý và xử lý những người hái hoa trái trên phố như thế này?”.

Để trả lời cho câu hỏi này, PV ANTĐ đã trao đổi với đại diện lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên cây xanh Hà Nội cho biết: “Các cán bộ, công nhân viên của công ty chỉ thường xuyên nhắc nhở việc người dân tự phát hái sấu gây nguy hiểm. Tuy nhiên, đơn vị không có thẩm quyền xử lý, xử phạt các hành vi hái “trộm” sấu trên các tuyến phố ”.

Những người hái sấu bày bán sấu ngay trên vỉa hè

Theo Trung tá Phạm Doãn Đoàn, Trưởng Công an phường Điện Biên cho hay: “Công an phường đã nắm được tình trạng này từ nhiều ngày nay, phường đã tổ chức lực lượng tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên do lực lượng quá mỏng nên sau khi đi tuần tra, nhắc nhở việc trèo cây tiềm ẩn nguy hiểm, thậm chí thu giữ sấu bày bán trên hè phố gây mất trật tự ATGT, TTĐT nhưng chỉ được một lúc khi lực lượng chức năng ở đó. Sau khi lực lượng công an đi khỏi, người dân lại trèo lên cây tiếp tục hái sấu”.

Đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố cần sớm có biện pháp quản lý chặt chẽ việc khai thác sấu trên địa bàn, tránh gây hậu quả xấu cho những người hái sấu cũng như những hệ lụy phát sinh khác.

Theo Quyết định số: 19/2010/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy định về quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, vườn thú trên địa bàn thành phố Hà Nội” quy định:

Điều 4. Phân cấp quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, vườn thú

1. Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về công viên, vườn hoa, vườn thú, cây xanh chung trên địa bàn Thành phố, tổ chức quản lý vườn hoa, cây xanh chung trên các trục đường chính đô thị có mặt cắt ngang đường phần xe chạy từ 7,5m trở lên đối với đường trong các quận nội thành, đường đã đặt tên, các tuyến đường quốc lộ, các dải phân cách có cây xanh, thảm cỏ và các công viên lớn theo quyết định riêng của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã trực thuộc (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân quận, huyện) tổ chức quản lý hệ thống xây xanh dọc theo các tuyến đường, trong các khu đô thị, công viên, vườn hoa và nơi công cộng khác còn lại theo địa giới quản lý hành chính.

3. Các đơn vị được giao trực tiếp quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, vườn thú được cấp có thẩm quyền giao thầu, đặt hàng theo địa bàn.