Hai áp thấp nhiệt đới "uy hiếp" khu vực Nam Bộ, Hà Nội rét về đêm và sáng

ANTD.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngoài áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển cách Côn Đảo khoảng 200km về phía Đông Đông Nam, còn có một áp thấp nhiệt đới khác có khả năng mạnh lên thành bão đang hướng vào biển Đông.

Hai áp thấp nhiệt đới "uy hiếp" khu vực Nam Bộ, Hà Nội rét về đêm và sáng ảnh 1Hai áp thấp nhiệt đới có khả năng "uy hiếp" khu vực Nam Bộ

Sức gió giật cấp 9

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hồi 4h ngày 1-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 7,9 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 200km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 4 giờ ngày 2-11, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 8,4 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của ATNĐ kết hợp với không khí lạnh, ở vùng biển Tây Nam quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm các huyện đảo Phú Quý, Côn Đảo) có mưa rào và dông kèm khả năng lốc xoáy, vòi rồng; gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Ven biển các tỉnh Nam Bộ cần đề phòng nước dâng kết hợp với triều cường cao từ 4-4,5m.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ, từ chiều và đêm nay 1-11 ven biển các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang có gió giật mạnh cấp 6-7. Từ hôm nay đến hết ngày 2-11, ở Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh, các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 50-150mm, riêng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có nơi trên 200mm.

ATNĐ thứ hai có khả năng mạnh lên thành bão

Hồi 4 giờ ngày 1-11, một ATNĐ khác đang hoạt động ở khu vực cách đảo Pa-la-oan (philippines) khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Khoảng chiều nay bão sẽ đi vào biển Đông.

Đến 4h ngày 2-11, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Đông biển Đông cách đảo Song Tử Tây khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Tránh chủ quan để không lặp lại thiệt hại như cơn bão Linda

Trước tình hình trên, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long để chủ động đối phó với ATNĐ gần bờ.

Công điện yêu cầu: Thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm sẽ được xác định tại các bản tin của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn.

Theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra; kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu tại bến, nhất là khu vực neo đậu quanh các đảo. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo…

Tại cuộc họp giao ban ứng phó với ATNĐ, ông Trần Quang Hoài, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng cục Phòng chống thiên tai đề nghị các bộ, ngành, địa phương tránh tư tưởng chủ quan, thực hiện nghiêm nội dung công điện số 83/CĐ-TW, chỉ đạo quyết liệt và chủ động triển khai mạnh mẽ các biện pháp ứng phó, không lặp lại tình trạng ảnh hưởng của cơn bão Linda tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long cách đây tròn 20 năm.

Đặc biệt chú ý các giải pháp bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân ở khu vực có hoạt động sinh kế ven biển, ngư dân, sẵn sàng các lực lượng phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày 1-11

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, ngay 1-11, tại khu vực Hà Nội trời ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.