Giúp trẻ đề cao trách nhiệm sống

ANTĐ - Sau khi khảo sát 2.694 trẻ sinh trưởng 2 năm 1997-1998; thu thập đánh giá về hành vi của trẻ từ phía gia đình, nhà trường; và đánh giá lại các thông tin này sau 4 năm, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Montreal, Canada đã kết luận thể thao ngoại khóa từ nhỏ đem lại nhiều lợi ích cho trẻ. 

Nếu một đứa trẻ tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa từ khi học mẫu giáo  sẽ có xu hướng thích tham gia đội nhóm thể thao khi lớn hơn, từ đó từng bước bồi dưỡng cho trẻ tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm để thành công trong học tập. Nghiên cứu cũng cho thấy thể thao ngoại khóa giúp trẻ chống béo phì, tăng khả năng chú ý. 

 Chuyên gia Linda Pagani, dẫn đầu nhóm nghiên cứu giải thích: “Những đặc tính của môi trường hoạt động thể thao đồng đội giúp trẻ sớm hiểu được tầm quan trọng của việc tôn trọng quy tắc và đề cao tính trách nhiệm trong cuộc sống hàng ngày”.