Giả định tình huống cháy lớn kho nhựa thông

ANTD.VN -Phòng CS PCCC số 4, Trung tâm Huấn luyện PCCC – Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công ty CP Thông Quảng Ninh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) tại phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh.

Tình huống giả định tại bể chứa nhựa thông số 1 xảy ra cháy. Ngọn lửa lan nhanh và bốc cao hàng chục mét, lúc này có 8 công nhân bị ngạt và 12 công nhân mắc kẹt trong dây truyền sản xuất số 1.

Khi phát hiện cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã huy động phương tiện, thiết bị để CNCH, chữa cháy.

Tuy nhiên, do chất cháy bắt lửa mà  lực lượng tại chỗ không có khả năng dập tắt trong khi nguy cơ  cháy ngày càng lan rộng sang khu vực nhà kho và các dây truyền sản xuất liền kề.

Lực lượng cứu hỏa khẩn trương triển khai đội hình khống chế đám lửa, chống cháy lan

Nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC số 4 và Trung tâm Huấn luyện PCCC đã huy động lực lượng, phương tiện…kịp thời có mặt CNCH, cứu tài sản, dùng các thiết bị phun bọt, lăng phun nước… chữa cháy.

Chưa đầy 30 phút, số người bị ngạt và mắc kẹt đã được cấp cứu và đưa đến nơi an toàn; nhiều tài sản cũng được di chuyển ra khỏi vùng cháy; đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan.

Các công nhân cứu nạn người mắc kẹt ra nơi an toàn

Thông qua thực tập phương án là dịp nâng cao ý thức, kiến thức và kỹ-chiến thuật trong công tác đảm bảo an toàn PCCC đến toàn thể CBCNV đơn vị. Đồng thời giúp lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nắm chắc tình hình cơ sở do đơn vị quản lý về công tác PCCC để chủ động xử lý tình huống khi không may xảy ra cháy nổ đạt kết quả. Cũng như nâng cao khả năng phối hợp, chỉ huy, điều hành các lực lượng tham gia chữa cháy, CNCH ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trước tình hình mới.