Công viên Tuổi trẻ Thủ đô: Sai phạm kéo dài, ì ạch xử lý

ANTĐ - Hôm qua, 1-8, UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo mới nhất về xử lý hàng loạt vi phạm trật tự xây dựng trong công viên Tuổi trẻ (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng). Dư luận đang kỳ vọng những biện pháp mạnh của TP sẽ chấm dứt chuỗi sai phạm kéo dài hàng chục năm ở dự án tai tiếng này.

Nhà hàng Cung Xuân là một trong những công trình sai phạm sẽ bị tháo gỡ

10 năm vẫn dang dở

Theo tài liệu của phóng viên, dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô được phê duyệt quy hoạch từ cuối năm 2000, quy mô 26,4ha với tính chất là công viên cấp thành phố. Cuối năm 2002, TP đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật công viên Tuổi trẻ Thủ đô. Tuy nhiên, hơn 10 năm trôi qua, cho tới thời điểm hiện tại, dự án vẫn chưa thể hoàn thành. Nói như bà Phạm Thị Thanh Mai, ĐB HĐND TP Hà Nội, “một dự án công viên mà kéo qua 2 nhiệm kỳ vẫn chưa xong”. Không những quá chậm trễ, dự án này còn gây nhiều bức xúc bởi có quá nhiều sai phạm trong quá trình triển khai. 

Cụ thể, các hạng mục xây dựng trong công viên từ những năm 2001 đến 2007 phần lớn không có giấy phép xây dựng; tổng số 29 hạng mục đầu tư trong giai đoạn này có 25 hạng mục sai quy hoạch, phải phá dỡ 23 hạng mục. Một số hạng mục công trình khác bị sử dụng sai mục đích như tầng hầm để xe, cửa sân khấu ngoài trời… để làm dịch vụ thương mại. UBND TP đã chỉ đạo quận Hai Bà Trưng chủ trì kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn nhưng bị chậm tiến độ. Ở đây, có trách nhiệm của Sở Xây dựng Hà Nội đã không kịp thời đôn đốc kiểm tra giải quyết vụ việc.

Đó là những bi bét ở giai đoạn I, còn tới giai đoạn II, dự án tiếp tục triển khai một cách ì ạch. Theo UBND TP Hà Nội, từ khi có quy hoạch chi tiết 1/500 được điều chỉnh, dự án chưa triển khai thêm được hạng mục nào. Thậm chí, từ quý II-2009 đến nay, các cơ quan có trách nhiệm vẫn chưa lập xong hồ sơ để xác định tiền thuê đất đối với các diện tích đất được giao trong công viên. Kiểm điểm lại quá trình kéo dài hơn 10 năm qua, UBND TP Hà Nội đã chỉ ra hàng loạt địa chỉ trách nhiệm liên quan tới sự chậm trễ của dự án. Theo đó, UBND quận Hai Bà Trưng chưa tập trung công tác GPMB giai đoạn II, chưa chỉ đạo sát sao việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Tổng công ty Du lịch Hà Nội là cơ quan cấp trên của Công ty đầu tư và dịch vụ Tuổi trẻ - chủ đầu tư dự án, đã chưa quan tâm chỉ đạo, xử lý sai phạm theo ý kiến của TP. UBND TP thẳng thắn nhìn nhận: “Quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trong công viên bị buông lỏng trong thời gian dài, chậm được xử lý, giải quyết...”.

Dứt điểm được không?

Không phải tới thời điểm này, những việc “chướng tai, gai mắt” ở dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô mới được biết đến. Nhiều năm trước đây, dự án này đã được đem ra “mổ xẻ” ở nhiều cấp khác nhau nhưng vụ việc vẫn nhùng nhằng, chưa được giải quyết dứt điểm. 

Liên quan tới dự án đầy tai tiếng này, ngày 1-8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã yêu cầu xử lý kiên quyết các sai phạm tại dự án, với thời hạn được quy định cụ thể. Theo đó, UBND quận Hai Bà Trưng và các Sở Xây dựng, TN-MT, QH-KT... phải kiểm tra, củng cố hồ sơ với các vi phạm về đất đai, quy hoạch... xong trước ngày 15-8-2012. Ông Nguyễn Văn Khôi cũng nêu rõ từng công trình vi phạm còn “tồn đọng” gồm 5 công trình kiên cố (nhà hàng đa năng, nhà 7 gian, nhà dịch vụ tennis, nhà hàng Tuổi trẻ và nhà kho); 4 sân tennis có mái che và 4 sân không mái che; tầng hầm của Cung Xuân... Sau khi hoàn thành hồ sơ, UBND quận Hai Bà Trưng phải xử lý tháo dỡ kiên quyết, dứt điểm và yêu cầu sử dụng đúng mục đích các công trình đã nêu. Không cho phép kinh doanh dịch vụ ăn uống, hát Karaoke như hiện nay, hoàn thành trong tháng 10-2012.

Đối với hạng mục quán gió bên hồ, TP yêu cầu dừng ngay việc khai thác, kinh doanh dịch vụ. Với các sân bóng mini, bãi trông giữ xe không đúng quy hoạch, quận Hai Bà Trưng phải yêu cầu chấm dứt hoạt động, đảm bảo đúng quy hoạch, xử lý xong trong tháng 10-2012. Đặc biệt, TP chỉ đạo Sở Xây dựng lập phương án trình UBND TP để tách công viên Tuổi trẻ ra khỏi Công ty Đầu tư và dịch vụ Tuổi trẻ để thực hiện theo mô hình quản lý công trình công ích dưới sự quản lý của Sở Xây dựng, từ 1-11-2012. Điều này cũng có nghĩa, công viên Tuổi trẻ sẽ được trả về đúng nghĩa công viên vui chơi, giải trí, phục vụ nhân dân.