Còn khổ dài dài

ANTD.VN - Đúng là các trường mầm non hiện có quá nhiều vấn đề. Hết con trẻ bị đánh giờ lại đến giáo viên bị hành hạ đến ngất xỉu.

- Việc xảy ra ở đâu hả bác? Đó là chuyện cô Hiệu trưởng trường Mầm non An Đông, ở TP Huế đã tra vấn một giáo viên già, bắt làm kiểm điểm nhiều lần, trong nhiều ngày, khiến cô này ngất xỉu tại chỗ, phải đưa đi cấp cứu.

- Chắc cô giáo già này hay cãi, hay chống lệnh cấp trên nên mới bị thế?

- Không phải. Cô Hiệu trưởng nghi đồng nghiệp đánh học sinh nên nhiều lần đưa ra “đấu tố”. Do tuổi già, sức yếu nên sinh bệnh.

- Cùng là giáo viên với nhau, sao cô Hiệu trưởng nhẫn tâm vậy?

- Đây không phải lần đầu. Có lần, một cô giáo đang nằm viện, cô Hiệu trưởng còn nhắn tin buộc về họp. Lần khác, do nghi ngờ một cô giáo khác ghi âm cuộc họp, cô Hiệu trưởng rượt đuổi khắp sân trường để giật lại…

- Cô Hiệu trưởng này chắc từng là vận động viên điền kinh nên khỏe thế. Những việc làm phản cảm của cô này không bị cấp trên nhắc nhở à?

- Cũng đã có nhiều thư tố giác những việc làm sai trái của cô Hiệu trưởng này, nhưng không hiểu sao đến giờ cô ta vẫn tại vị, thế mới khổ cho đồng nghiệp và học sinh chứ.