Cô giáo mới ra trường phạm lỗi nghiêm trọng để quên trẻ trong nhà vệ sinh

ANTD.VN - Với lỗi nghiệp vụ quá non kém, chưa nói đến đạo đức nghề nghiệp, 2 cô giáo trường mầm non Hương Sơn đã để xảy ra chuyện hi hữu quên mất trẻ bị nhốt trong nhà vệ sinh.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, trao đổi với phóng viên ANTĐ, ngày 28-3, ông Đặng Văn Viện, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Mỹ Đức, Hà Nội, cho biết, 2 cô giáo liên quan đến sự việc này đã bị đình chỉ công tác và chờ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Sự việc xảy ra theo phản ánh của phụ huynh là do cô giáo V.H, trường Mầm non Hương Sơn, xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội, đã nhốt bé gái 4 tuổi trong nhà vệ sinh của trường. Đến khi tan học, bà nội của bé đến đón cháu nhưng không thấy cháu đâu.

Gia đình đến trường tìm kiếm nhưng ở trường không còn giáo viên nào vì đã hết giờ làm việc. Sốt ruột vì không thấy con đâu, gia đình đã nhờ UBND xã Hương Sơn thông báo sự việc cháu bé mất tích lên loa phát thanh xã vào lúc 20h tối 21-3.

Do có người dân nghe thấy tiếng khóc của cháu bé nên đã trèo tường vào trong trường và tìm thấy bé gái liên tục kêu cứu: “Bà ơi cứu con với, con sợ lắm” trong nhà vệ sinh của trường.

Hi hữu cô giáo ra về bỏ quên học sinh bị nhốt trong nhà vệ sinh (ảnh minh họa)

Được biết, cô giáo chỉ nhớ ra sự việc là mình đã nhốt cháu bé vào nhà vệ sinh và quên luôn cháu bé để đi về, khi nghe loa phát thanh trên xã thông báo có học sinh mất tích.

Ngày 28-3, gia đình đã cho cháu bé đã đi học trở lại, tuy nhiên, sự việc diễn ra khiến không ít cha mẹ lo ngại về trách nhiệm, tình thương của cô giáo mầm non.

Cô giáo nhốt học sinh trong nhà vệ sinh và bỏ quên (ảnh: Dân Việt)

“Làm sao có thể quên học sinh của mình bị phạt nhốt trong nhà vệ sinh đến tối mới nhớ ra. Nếu không có người phát hiện ra cháu bé, không nghe thấy thông tin tìm trẻ thì cô giáo có nhớ ra không và chuyện gì sẽ xảy ra với cháu bé” – một phụ huynh đặt tình huống.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, ông Đặng Văn Viện cho biết, cô giáo mới ra trường, nghiệp vụ còn non. Tuy nhiên, đây là lỗi không thể biện minh. Các cô phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

“Chúng tôi đang xử lý theo đúng quy trình, lập hội đồng kỷ luật để xử lý nghiêm theo đúng quy định của ngành” – ông Đặng Văn Viện cho biết.

Theo ông Viện, Phòng GD-ĐT Mỹ Đức sẽ chấn chỉnh công tác chuyên môn giảng dạy và đạo đức nghề nghiệp trong ngành giáo dục nói chung và giáo viên khối trường mầm non nói riêng.

Ông Viện coi đây là bài học cho các thầy cô khi đã là nhà giáo thì phải có đủ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, tác phong nhà giáo. “Phòng sẽ rút kinh nghiệm và có hình thức bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chuyên môn, phẩm chất nhà giáo, không để trường hợp tương tự xảy ra” – ông Viện chia sẻ.

Liên tục các sự việc đau lòng xảy ra với trẻ mầm non gần đây khiến cha mẹ lo ngại về hình ảnh giáo viên. Mới đây nhất, sự việc gây sốc với các bậc cha mẹ là hình ảnh cả hiệu trưởng và giáo viên dốc đầu bé trai 5 tuổi vào lồng vặt lông gà dọa cắm điện để cháu nín khóc.