Chưa có căn cứ xác định Công an xã Yên Thường đánh người

ANTD.VN - Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh sự việc xảy ra tại xã Yên Thường, Đại tá An Thanh Bình – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng CAH Gia Lâm, Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo đội nghiệp vụ CAH điều tra, xác minh sự việc theo tinh thần khách quan, đúng người, đúng việc, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Ngày 22-8, CAH Gia Lâm tiếp nhận thông tin phản ánh sự việc 1 công dân có hành vi cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại địa bàn xã Yên Thường; sau đó, người này đã bị tổ công tác Công an xã khống chế, đưa về trụ sở. Có thông tin cho rằng trong quá trình bị cưỡng chế tại khu vực chợ Yên Thường và tại trụ sở Ban Công an xã, công dân này đã bị hành hung. 

“Đến thời điểm này, CQĐT đã thu thập lời khai của 5 nhân chứng, đồng thời lập biên bản làm việc với bệnh viện, từ đó có đủ tài liệu xác định chưa có căn cứ chứng minh Công an xã Yên Thường đã hành hung công dân. Các nhân chứng đều khai nhận việc Công an xã Yên Thường không có hành vi đánh đập anh Dương Quang Tùng từ khi xảy ra vụ việc đến khi đưa anh Tùng đến trụ sở Công an xã để làm việc”, Đại tá An Thanh Bình khẳng định với PV tối 24-8, và cho biết kết quả điều tra ban đầu thể hiện:

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện và CAH Gia Lâm về triển khai Năm trật tự – văn minh đô thị 2016, với phương châm vận động nhân dân nêu cao ý thức trách nhiệm, chung sức xây dựng đường thông, hè thoáng, khoảng  7h30  ngày 22-8, tổ công tác Công an xã Yên Thường phối hợp với BQL chợ Yên Thường thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự văn minh đô thị, nhắc nhở các hộ công dân bán hàng trên trục đường Yên Thường.

Quá trình tổ công tác nhắc nhở điểm bán gia cầm đi vào khu vực quy định để bán hàng, trong đó có hộ cá thể bà Lương Thị Thảo, thì Dương Quang Tùng (SN 1993 – trú ở thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường), là con trai của bà Thảo đang ngồi trên xe máy, đã có hành vi chống đối, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Bị tổ công tác Công an xã góp ý, Tùng càng tỏ ra bất hợp tác, thách thức.

Trước thái độ, phản ứng này, tổ công tác đã yêu cầu anh ta về trụ sở để làm việc, nhưng Tùng không chấp hành, tiếp tục có hành vi chống đối. Tổ công tác Công an xã Yên Thường buộc phải khống chế Tùng, đưa về trụ sở để làm việc.

Tại trụ sở Công an xã, Tùng không hợp tác làm việc mà liên tục lăng mạ và thách thức cơ quan chức năng. Rồi, Tùng kêu đau bụng và nằm ra ghế, cho rằng lực lượng Công an xã có hành vi đánh đập anh ta.

Công an xã Yên Thường đã mời bác sĩ Nguyễn Thị Hương – cán bộ Trạm y tế xã đến kiểm tra thì thấy sức khỏe của Tùng hoàn toàn bình thường, duy nhất chỉ bị sây sát vùng cằm trái. Gia đình Tùng đã yêu cầu chuyển Tùng đến bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám và điều trị. Nam thanh niên này đang nằm điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình.

Trên tinh thần khách quan, đúng quy định pháp luật, sáng 24-8, cán bộ điều tra CAH Gia Lâm đã làm việc với bác sỹ Trần Trung Kiên – Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, về trường hợp bệnh nhân Dương Quang Tùng. Biên bản làm việc thể hiện:

“Hồi 18h15 ngày 22-8, Dương Quang Tùng vào nằm điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình. Khi vào, bệnh nhân Tùng kêu đau vùng ngực trái và đau bụng. Khám thấy bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vùng cằm trái xây xát nhẹ, bụng mềm. Khám bên ngoài không phát hiện thương tích gì, trên người bệnh nhân không có vết bầm tím; ấn bụng bệnh nhân kêu đau.

Biên bản CQĐT làm việc với lãnh đạo khoa Chấn thương chỉnh hình - bệnh viện đa khoa Đức Giang về trường hợp Dương Quang Tùng

Kết quả chụp cắt lớp sọ não không thấy hình ảnh máu tụ nội sọ; siêu âm ổ bụng không phát hiện gì bất thường; kết quả chụp X không phát hiện gì bất thường.

Bệnh nhân kêu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn; khám và chụp chiếu không phát hiện gì về việc bệnh nhân Tùng kêu đau đầu và chóng mặt buồn nôn. Từ khi vào viện không phát hiện trên người bệnh nhân có vết bầm tím hay rách gì”.

Đại diện Cơ quan CSĐT CAH Gia Lâm cho biết, quá trình điều tra, giải quyết sự việc, Dương Quang Tùng từ chối không hợp tác và cho rằng hiện nay sức khỏe nên không đủ điều kiện để làm việc với cơ quan Công an. Đại tá An Thanh Bình khẳng định, CQĐT CAH đang tiếp tục thu thập, củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ hành vi, tính chất sự việc theo tinh thần khách quan, không có bất kỳ “vùng cấm” nào. Cá nhân vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm, bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.