Cấy chip vào não để tăng trí thông minh

ANTD.VN -Ý tưởng cấy chip vào não người để tạo ra trí nhớ siêu phàm như phim viễn tưởng đã được Tiến sĩ Theodore Berger tại Đại học Nam California ở Los Angeles, Mỹ lên kế hoạch phát triển với mục tiêu ban đầu để nghiên cứu bệnh Alzheimer. 

Cho tới nay, chip nâng cao trí nhớ này đã được TS. Berger thử nghiệm thành công trên chuột và khỉ.

TS. Berger đang được Công ty công nghệ Kernel của Mỹ đầu tư 100 triệu USD để hoàn thiện thiết bị cấy ghép “siêu tưởng” này.

“Những người bị rối loạn trí nhớ do chấn thương hoặc tuổi già sẽ trở thành đối tượng thử nghiệm chíp cấy đầu tiên” - TS. Berger cho biết. Công ty Kernel hy vọng chíp cấy tăng cường trí nhớ chỉ là bước khởi đầu.

“Nếu chúng ta có thể mô phỏng chức năng tự nhiên của bộ não và giải mã hệ thần kinh, chúng ta có khả năng học hỏi nhanh hơn 1.000 lần, lựa chọn duy trì hay loại bỏ ký ức nào, hoặc kết nối với máy vi tính”, TS. Berger chia sẻ.