Campuchia cấm xuất khẩu sữa mẹ sang Mỹ

ANTD.VN - Tờ DW (Đức) đưa tin, Chính phủ Campuchia vừa ban hành lệnh cấm xuất khẩu sữa mẹ ra nước ngoài. “Mặc dù Campuchia còn nghèo, cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn nhưng điều đó không có nghĩa là những bà mẹ phải bán sữa mình để nuôi gia đình”, chỉ thị của Chính phủ nêu rõ. 

Phụ nữ Campuchia nhận được 7 USD/ngày khi bán sữa xuất khẩu sang Mỹ 

Hôm 28-3, Chính phủ Campuchia đã yêu cầu Bộ Y tế nước này ngăn chặn ngay việc mua và xuất khẩu sữa từ các bà mẹ ở Campuchia. Yêu cầu được đưa ra sau khi chính quyền Campuchia quyết định tạm thời dừng hoạt động của một công ty Mỹ có tên là Ambrosia Labs chuyên thu mua và cung cấp sữa mẹ sang Mỹ. Ambrosia Labs đã trả tiền cho phụ nữ Campuchia bán sữa mẹ hàng ngày cho hãng. Phần lớn “đối tác” là những người phụ nữ sống ở Thủ đô Phnom Penh. Sau khi được thu gom, sữa sẽ được vận chuyển sang Mỹ để thanh trùng và bán với giá 20 USD/147ml. 

Tăng thu nhập cho các bà mẹ Campuchia 

Khách hàng của Công ty Ambrosia Labs là những bà mẹ người Mỹ đang nuôi con nhỏ nhưng không đủ sữa hoặc muốn bổ sung thêm sữa mẹ cho trẻ. Được biết, hoạt động thu gom sữa mẹ ở Campuchia sau đó xuất khẩu sang Mỹ bắt đầu cách đây 2 năm. Trong một cuộc trả lời các phóng viên báo chí, người sáng lập Công ty Ambrosia Labs nói rằng, ông biết việc kinh doanh là “không chính thống” nhưng đây là cơ hội tốt để phụ nữ Campuchia kiếm tiền.

“Chúng tôi không muốn làm tổn thương phụ nữ, càng không muốn làm tổn thương con cái họ. Chúng tôi muốn tạo ra cơ hội để họ kiếm tiền. Chúng tôi trả tiền cho những thứ có giá trị. Chúng tôi thấy rằng, nhiều người dân ở các quốc gia trên thế giới không giàu có như người Mỹ nhưng họ có quyền lựa chọn những điều tốt đẹp hơn cho gia đình”, người sáng lập Công ty Ambrosia Labs chia sẻ. 

Ngay cả khi phụ nữ đồng ý và tham gia vào việc bán sữa một cách tự nguyện thì đó cũng là giải pháp cuối cùng. Họ thường không có lựa chọn khác vì phải đối mặt với áp lực kinh tế. 

Ông Ros Sopheap, Giám đốc Tổ chức Giới và Phát triển phụ nữ

Giá sữa mẹ bán ở thị trường Mỹ rất cao nhưng những người phụ nữ bán đi nguồn sữa của mình chỉ nhận được một khoản tiền ít ỏi. Nguồn tin được đăng tải trên Vice Magazine cho hay, khoảng 50 phụ nữ đã làm việc cho công ty và được trả 7 USD mỗi ngày. Sau khi Công ty Ambrosia Labs bị đình chỉ hoạt động vào tuần trước, một số phụ nữ làm việc cho doanh nghiệp đã lên tiếng vì mất khoản thu nhập thường xuyên.

Chea Sam, một người mẹ 30 tuổi chia sẻ: “Gia đình tôi nghèo, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Công việc bán sữa đã giúp tôi và gia đình cải thiện cuộc sống đáng kể trong khoảng thời gian gần đây. Tôi cùng nhiều đồng nghiệp trong công ty đã khóc khi công ty gọi chúng tôi đến và thông báo phải tạm dừng hoạt động. Chúng tôi thiết tha mong muốn Ambrosia Labs hoạt động trở lại. Đằng sau công việc bán sữa là cuộc sống của các gia đình đang gắn bó với công ty”.

Thương mại sữa mẹ là bóc lột phụ nữ

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã lên tiếng về vụ việc. Tổ chức này hoan nghênh lệnh cấm kịp thời của Chính phủ Campuchia. UNICEF cho rằng, việc thương mại sữa mẹ chính là sự bóc lột phụ nữ và nguồn sữa mẹ dư thừa nên được phân phối, sử dụng ngay tại Campuchia, nơi mà nhiều trẻ sơ sinh đang thiếu dinh dưỡng, thiếu nguồn sữa mẹ.

Debora Comini, đại diện UNICEF ở Campuchia cho biết: “Thực tế cho thấy, tỷ lệ trẻ em ở Campuchia bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đã giảm đáng kể, từ 75% năm 2010 xuống còn 65% vào năm 2014. Ros Sopheap, Giám đốc của Tổ chức Giới và Phát triển phụ nữ cũng hoan nghênh quyết định của Chính phủ Campuchia về việc cấm buôn bán sữa mẹ.