Bồi hồi chợ quê những ngày cuối năm

ANTD.VN - Những ngày giáp Tết, không khí chợ quê sôi nổi và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng trăm mặt hàng được bày bán phục vụ cho nhu cầu sắm Tết của người dân.

Bồi hồi chợ quê những ngày cuối năm ảnh 1Hàng trăm mặt hàng được bày bán dọc theo đường vào chợ

Bồi hồi chợ quê những ngày cuối năm ảnh 2Các bà, các mẹ đi chợ tất bật tìm mua cho đủ những thứ cần thiết cho gia đình

Bồi hồi chợ quê những ngày cuối năm ảnh 3

 Ống giang được tập trung bán trong một khu để người dân tiện cho mua sắm.

Bồi hồi chợ quê những ngày cuối năm ảnh 4Mặt hàng quần áo thường thu hút các bạn trẻ.

Bồi hồi chợ quê những ngày cuối năm ảnh 5Khi trời mới tờ mờ sáng, những người bán hàng đến chợ, bày biện hàng hóa. Còn những người đi chợ cũng đến từ rất sớm để tìm mua thực phẩm tươi ngon.

Bồi hồi chợ quê những ngày cuối năm ảnh 6Nhiều người chọn mua đồ thờ cúng để bày biện trong dịp Tết

Bồi hồi chợ quê những ngày cuối năm ảnh 7Lá dong được bán với giá từ 20.000 đến 50.000 đồng cho 100 lá.

Bồi hồi chợ quê những ngày cuối năm ảnh 8Khác với giới trẻ, những người lớn tuổi đến chợ mua những sản phẩm liên quan đến bếp núc, dọn dẹp

Bồi hồi chợ quê những ngày cuối năm ảnh 9Cau là mặt hàng không thể thiếu tại bất kì một phiên chợ quê ngày Tết. Ở đây Cau được bán với giá từ 1.500 đến 3 000 đồng một quả.