Bổ sung quy định cho phép cá cược đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế vào Luật

ANTD.VN -  Liên quan đến nội dung sửa đổi quy định về đặt cược ở môn thể thao như đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế được trình bổ sung vào Luật Thể dục thể thao (TDTT), các đại biểu cho rằng, cần phải xem xem xét kỹ khi quy định này vừa được Chính phủ cho phép và đang trong thời gian thí điểm…

ĐBQH Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu trước Quốc hội

Tại phiên thảo luận tổ mới đây của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, nêu quan điểm về nội dung này, ĐB Đào Thanh Hải cho rằng, ngày 20-1-2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 06 về việc cho phép cá cược đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế...

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 31-3-2017 thì chúng ta thí điểm. Trong quá trình thí điểm, tôi đề nghị sau một thời gian cần phải sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm xem nội dung quy định trong Nghị định có nên đưa tiếp vào luật hay không?

Cũng theo ĐB Đào Thanh Hải, khi những quy định của Nghị định vừa ra đời được vài tháng mà chúng ta đã đưa ngay những điều đặt cược này vào trong Luật thì rất khó. Trong khi đó, chúng ta chỉ quy định có 3 loại hình (đua chó, đua ngựa và cá cược bóng đá quốc tế).

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà cũng nhận định, dự án luật sửa đổi 1 số điều của Luật TDTT chưa đảm bảo tính thống nhất của pháp luật. Tại khoản 7, Điều 10 quy định về đăt cược ở một số môn thể thao như đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế. Hiện nay, trong luật của chúng ta mới chỉ có thuật ngữ về cá cược và thuật ngữ đánh bạc. Do vậy nên dùng từ cá cược chứ không dùng từ đặt cược.

Một điểm nữa là trong dự thảo này chưa khắc phục được bất cập trong Luật Thể thao 2006. Nội dung tại tờ trình Quốc hội số 350 ngày 25-8-2017 của Chính phủ cho rằng Luật TDTT năm 2006 thiếu cụ thể dẫn đến khó thi hành. Nhưng trong dự thảo lần này vẫn còn quy định chung chung và theo hướng giao cho Chính phủ hoặc các Bộ quy định.