Bé gái người Nga có tim ngoài lồng ngực vẫn sống khỏe mạnh

ANTD.VN -Bé gái người Nga có tên là Virsaviya Borun mắc hội chứng "tim lạc chỗ", được các bác sĩ dự đoán sẽ tử vong ngay sau khi sinh, nhưng thật kỳ diệu, bé vẫn sống khỏe mạnh suốt 7 năm qua.

Bé gái người Nga có tim ngoài lồng ngực vẫn sống khỏe mạnh ảnh 1

Bé Virsaviya không may mắc hội chứng Pentalogy of Cantrell hay còn gọi là “tim lạc chỗ”.

Lúc Virsaviya chào đời, em đã mắc hội chứng Pentalogy of Cantrell hay còn gọi là "tim lạc chỗ". Các bác sĩ đã báo với mẹ bé là cô Dari Borun rằng, bé sẽ không sống lâu. Họ nói rằng, với những người mắc phải hội chứng này, đa số đều sẽ chết trong vài ngày đầu đời.

Tuy nhiên, với sức sống mạnh mẽ đến phi thường của cô gái bé nhỏ này, 7 năm sau em vẫn sống khỏe mạnh, vô cùng nhanh nhẹn, năng động. Đặc biệt, em có thích vẽ ngựa và còn tham gia các lớp học nghệ thuật như bao người bình thường khác.

Dù có cơ thể không giống bình thường, nhưng cô bé can đảm này vẫn rất lạc quan, yêu đời. Em không hề nghĩ mình bị bệnh, mà tin rằng, bởi vì Chúa muốn chứng minh Ngài có thể làm được những điều đặc biệt nên đã tạo ra em. 

Bé gái người Nga có tim ngoài lồng ngực vẫn sống khỏe mạnh ảnh 2

Dù mắc bệnh nhưng Virsaviya vẫn luôn sống lạc quan, yêu đời

Để chữa trị cho Virsaviya, gia đình bé ban đầu chuyển đến Boston, Mỹ, sau khi họ tìm được một bác sĩ sẵn sàng nhận phẫu thuật cho em. Tuy nhiên, do huyết áp của em khá cao nên em không thể phẫu thuật được. 

Trước tình trạng nguy kịch của con gái, cùng với những chi phí điều trị đắt đỏ, cô Dari đã tiến hành gây quỹ và thật may mắn, nhờ những người lạ mặt hảo tâm, tốt bụng, mẹ em đã nhận được hơn 70.000 USD (tương đương gần 1,6 tỷ VNĐ).

Do thời tiết lạnh giá sẽ gây nguy hiểm cho tình trạng sức khỏe của Virsaviya nên họ đã chuyển em tới bang Florida, Mỹ, nơi có khí hậu ấm áp hơn, để sinh sống và tiếp tục hành trình chữa trị cho em.

Hiện nay, bé Virsaviya đang sống khỏe mạnh tại Hollywood, cách thành phố Miami thuộc tiểu bang Florida 32km.