Bé gái 5 ngày tuổi nằm trong thùng mì tôm, bị bỏ rơi cạnh bể nước

ANTD.VN -Chiều tối, chị Hiền có việc đi ngang qua khu vực bể nước của làng Nhâm, xã Nghĩa Yên, thì bất ngờ nghe tiếng trẻ con khóc. Sau khi tìm kiếm xung quanh, chị Hiền tá hỏa phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi, được đặt gọn trong thùng mì tôm.

Ngày 9-11, thông tin từ ông Hoàng Văn Phúc - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa qua, trên địa bàn huyện người dân đã phát hiện một cháu bé khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi.

Theo đó, vào khoảng 18h20’ ngày 31-10, chị Lê Thị Hiền (SN 1975), trú ở xóm 13B, xã Nghĩa Yên đi làm về, khi ngang qua khu vực bể nước thuộc địa bàn làng Nhâm thì bất ngờ nghe tiếng trẻ con khóc.

Bé gái 5 ngày tuổi nằm trong thùng mì tôm, bị bỏ rơi cạnh bể nước ảnh 1

Cháu bé hiện đang được giao cho chị Hiền chăm sóc

Thấy lạ, chị Hiền đi tìm kiếm xung quanh thì bất ngờ phát hiện một bé gái được đặt gọn trong một hộp mì tôm và một mảnh giấy ghi nội dung “Cháu sinh ngày 27-10, tôi là mẹ của cháu không thể nuôi dưỡng cháu được, bà con ai nhặt được nuôi cháu hộ. Cảm ơn nhiều”.

Ngay sau đó, chị Hiền đã đưa cháu bé về đồng thời báo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt và đưa cháu bé đến trạm y tế để kiểm tra sức khỏe. Qua kiểm tra, bé gái có trọng lượng 3,2 kg, mới sinh khoảng 5 ngày tuổi, khỏe mạnh.

Hiện tại, cháu bé đang tạm thời được giao cho chị Hiền chăm sóc. “Hiện chính quyền địa phương đang thông báo lên phương tiện thông tin đại chúng để người thân của bé gái đến nhận lại. Nếu quá thời hạn 1 tháng, người thân của cháu bé không đến nhận thì xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Phúc cho biết thêm.