Bé gái 10 tuổi bị chú cưỡng hiếp nhiều lần

ANTD.VN - Tại Ấn Độ, một bé gái 10 tuổi bị cưỡng hiếp dẫn đến có thai, vừa sinh con sau khi tòa án bác bỏ đề nghị của gia đình em về việc được bỏ thai nhi. 

Biểu tình phản đối tình trạng cưỡng hiếp phụ nữ và bé gái ở Ấn Độ

Ca sinh mổ được thực hiện tại bệnh viện ở thành phố Chandigarh, miền Bắc nước này, vào sáng 17-8 khi thai kỳ mới được khoảng 7 tháng. Em bé chào đời nặng 2,5 kg và cả mẹ lẫn con đều khỏe mạnh.

Cha mẹ bé gái phát hiện bé mang thai hồi đầu mùa hè sau khi bé than phiền về triệu chứng đau dạ dày. Bé gái sau đó nói với cha mẹ rằng em đã bị người chú cưỡng hiếp nhiều lần.

Sau khi người chú bị bắt, gia đình em đề nghị tòa án cho em được bỏ thai nhi nhưng đã bị tòa bác bỏ do lo ngại cho tính mạng của bé.

Luật pháp Ấn Độ cũng không cho phép bỏ thai nhi sau 20 tuần tuổi trừ khi bác sĩ xác nhận thai phụ có thể gặp nguy hiểm.