Bắc Bộ và miền Trung tiếp tục nắng nóng

ANTD.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (22-5), các tỉnh Tây Bắc của Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. 

Bắc Bộ và miền Trung tiếp tục xảy ra nắng nóng

Ngày 23-5 ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. 

Khu vực Hà Nội: Ngày 22-5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31-32 độ C, ngày 23-5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-34 độ C. 

Ngày 24-5, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở phía Tây Bắc Bộ và dịu dần ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. 

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22-5

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, riêng khu Tây Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C.

 Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C, phía Bắc 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Khu vực Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C

Ngày 23-5 ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. 

Khu vực Hà Nội: Ngày 22-5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31-32 độ C, ngày 23-5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-34 độ C. 

Ngày 24-5, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở phía Tây Bắc Bộ và dịu dần ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. 

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22-5

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, riêng khu Tây Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và gông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C.

 Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C, phía Bắc 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Khu vực Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. 

Ngày 23-5 ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. 

Khu vực Hà Nội: Ngày 22-5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31-32 độ C, ngày 23-5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-34 độ C. 

Ngày 24-5, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở phía Tây Bắc Bộ và dịu dần ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. 

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22-5

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, riêng khu Tây Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và gông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C.

 Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C, phía Bắc 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Khu vực Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. 

Ngày 23-5 ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. 

Khu vực Hà Nội: Ngày 22-5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31-32 độ C, ngày 23-5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-34 độ C. 

Ngày 24-5, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở phía Tây Bắc Bộ và dịu dần ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. 

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22-5

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, riêng khu Tây Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và gông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C.

 Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C, phía Bắc 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Khu vực Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. 

Ngày 23-5 ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. 

Khu vực Hà Nội: Ngày 22-5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31-32 độ C, ngày 23-5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-34 độ C. 

Ngày 24-5, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở phía Tây Bắc Bộ và dịu dần ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. 

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22-5

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, riêng khu Tây Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và gông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C.

 Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C, phía Bắc 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Khu vực Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. 

Ngày 23-5 ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. 

Khu vực Hà Nội: Ngày 22-5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31-32 độ C, ngày 23-5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-34 độ C. 

Ngày 24-5, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở phía Tây Bắc Bộ và dịu dần ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. 

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22-5

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, riêng khu Tây Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và gông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C.

 Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C, phía Bắc 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Khu vực Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. 

Ngày 23-5 ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. 

Khu vực Hà Nội: Ngày 22-5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31-32 độ C, ngày 23-5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-34 độ C. 

Ngày 24-5, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở phía Tây Bắc Bộ và dịu dần ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. 

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22-5

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, riêng khu Tây Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và gông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C.

 Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C, phía Bắc 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Khu vực Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. 

Ngày 23-5 ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. 

Khu vực Hà Nội: Ngày 22-5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31-32 độ C, ngày 23-5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-34 độ C. 

Ngày 24-5, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở phía Tây Bắc Bộ và dịu dần ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. 

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22-5

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, riêng khu Tây Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và gông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C.

 Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C, phía Bắc 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Khu vực Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. 

Ngày 23-5 ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. 

Khu vực Hà Nội: Ngày 22-5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31-32 độ C, ngày 23-5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-34 độ C. 

Ngày 24-5, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở phía Tây Bắc Bộ và dịu dần ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. 

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22-5

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, riêng khu Tây Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và gông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C.

 Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C, phía Bắc 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Khu vực Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. 

Ngày 23-5 ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. 

Khu vực Hà Nội: Ngày 22-5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31-32 độ C, ngày 23-5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-34 độ C. 

Ngày 24-5, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở phía Tây Bắc Bộ và dịu dần ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. 

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22-5

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, riêng khu Tây Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và gông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C.

 Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C, phía Bắc 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Khu vực Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. 

Ngày 23-5 ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. 

Khu vực Hà Nội: Ngày 22-5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31-32 độ C, ngày 23-5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-34 độ C. 

Ngày 24-5, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở phía Tây Bắc Bộ và dịu dần ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. 

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22-5

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, riêng khu Tây Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và gông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C.

 Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C, phía Bắc 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Khu vực Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C.