70 tuổi trở thành "vua" bằng đại học

ANTD.VN - Ông Luciano Baietti, 70 tuổi, người Ý, đã trở thành người sở hữu số lượng bằng đại học và cao học nhiều nhất thế giới. 

Ông Luciano Baietti

Ông Baietti, sống ở thị trấn Velletri ở Alban Hills, gần thành phố Rome, thường dành nhiều thời gian bên khu vườn và ngôi nhà nhỏ của mình, nhưng đều đặn mỗi sáng, ông thức dậy từ lúc 3h để học và  nghiên cứu. Hiện tại, ông sở hữu 15 bằng cử nhân hoặc thạc sĩ từ các trường đại học trên khắp nước Ý và đang “chinh phục” chiếc bằng thứ 16.

Ông Baietti ghi danh vào Sách kỷ lục Guinness năm 2012 khi có 8 bằng đại học, hầu hết do các trường đại học lâu đời nhất thế giới là La Sapienza ở Rome cấp. Ông Baietti khởi nghiệp là một giáo viên thể dục với tấm bằng cử nhân đầu tiên chuyên ngành thể chất năm 1972 sau đó ông làm hiệu trưởng một trường cấp hai. “Mỗi lần tôi tự đặt ra một thử thách mới, để xem cơ thể và trí não có thể hoạt động đến đâu” - ông Baietti nói về nỗ lực học tập của mình.