35% gia đình nông thôn chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh

ANTD.VN - Đây là thông tin được đưa ra tại buổi mít tinh hưởng ứng ngày Nhà Vệ sinh Thế giới, do Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Quỹ Unilever Việt Nam tổ chức sáng nay, 19-11, tại Hà Nội.
Đây là thông tin được đưa ra tại buổi Mít tinh hưởng ứng ngày Nhà Vệ sinh Thế giới, do Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Quỹ Unilever Việt Nam - nhãn hàng Vim tổ chức sáng nay, 19-11, tại Hà Nội.
Đây là thông tin được đưa ra tại buổi Mít tinh hưởng ứng ngày Nhà Vệ sinh Thế giới, do Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Quỹ Unilever Việt Nam - nhãn hàng Vim tổ chức sáng nay, 19-11, tại Hà Nội.

Tại buổi mít tinh, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế cho biết, tính đến hết năm 2015, trên cả nước có 65% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh. Đặc biệt, còn hơn 5 triệu người phóng uế bừa bãi ra môi trường, nhất là khu vực miền núi phía Bắc, Tây nguyên và đồng bằng sông Cửu Long.

3.000 thanh niên hưởng ứng hoạt động "Cùng chạy bộ để giúp trẻ em

có nhà vệ sinh sạch và an toàn"

Trong khi đó, theo thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc, mỗi ngày trên thế giới có hơn 800 trẻ em chết do tiêu chảy mà nguyên nhân chủ yếu là sử dụng nước không an toàn, điều kiện vệ sinh kém. Khoảng 1/3 số ca tử vong của trẻ em Việt Nam là do suy dinh dưỡng mà nguyên nhân trực tiếp liên quan đến tiêu chảy và nhiễm ký sinh trùng đường ruột.

Bà Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, việc sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh sẽ góp phần ngăn chặn các dịch bệnh như tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn, giun sán, tay chân miệng, phòng chống suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em. Đại diện Bộ Y tế đề nghị các cấp, ngành và mọi người dân hãy quan tâm đầu tư hơn nữa đến việc xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, vì cộng đồng và xã hội văn minh.

Cũng tại buổi Mít tinh đã diễn ra sự kiện triển lãm mô hình “Nhà vệ sinh xuyên thấu”, trưng bày mô hình bồn cầu khổng lồ bằng hơi, chung kết hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về nhà tiêu hợp vệ sinh và rửa tay với xà phòng” quy tụ các đội thi đến từ 5 tỉnh thành trên cả nước…

Đặc biệt, hơn 3.000 học sinh – sinh viên cùng đại diện các Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể, các tổ chức quốc tế đã tham gia hoạt động “Cùng chạy để giúp trẻ em có nhà vệ sinh sạch và an toàn”. Được biết, Quỹ Unilever Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Y tế đặt ra mục tiêu đến năm 2018 khoảng 10 triệu người Việt Nam được cải thiện điều kiện vệ sinh.