18 người chạy thận sốc phản vệ, 6 người tử vong: Vô cùng hi hữu, rất đau xót

ANTD.VN - Tối nay, 29-5, TS.BS Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, xảy ra 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo bị sốc phản vệ, 6 người đã tử vong, đây là một trường hợp hi hữu, rất đau xót.

Sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình là vô cùng hy hữu

Danh tính 6 nhân tử vong

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, danh tính 6 nhân tử vong gồm: Bùi Văn Huyền (sinh năm 1971) trú tại huyện Cao Phong, Bùi Văn Chính (sinh năm 1967) trú tại huyện Lạc Thuỷ, Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1963) trú tại phường Đồng Tiến, Lê Thị Chung (sinh năm 1959) trú tại phường Tân Hoà, Đinh Thị Thu Hằng (sinh năm 1981) trú tại xã Sủ Ngòi (thành phố Hoà Bình), Quách Thị Phượng (sinh năm 1948) trú tại huyện Lương Sơn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bệnh viện tỉnh Hòa Bình đã ngừng chạy máy để tập trung cấp cứu các bệnh nhân với phác đồ điều trị sốc phản vệ. Ông Trương Quý Dương cho biết thêm, sơ bộ ban đầu, ngành y tế tỉnh Hòa Bình nhận định nguyên nhân của 6 bệnh nhân tử vong là do sốc phản vệ nhưng còn nguyên nhân cụ thể thế nào thì đang được các ngành chức năng (pháp y, Công an thành phố Hòa Bình, y tế) tiếp tục xác minh.

Hiện đơn nguyên Chạy thận của Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình đang được niêm phong để điều tra. “Lúc này, chúng tôi mong muốn xã hội chia sẻ để ngành y tế tập trung cứu chữa 12 bệnh nhân còn lại” – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng sốc phản vệ gây chết nhiều người trong quá trình điều trị lọc máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình kể từ khi Khoa điều trị lọc máu của bệnh viện này được thành lập cách đây 10 năm. Nhận được tin trên, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh cùng các ngành hữu quan đã chỉ đạo trực tiếp sự việc, đồng thời hỗ trợ các nạn nhân.

Bí thư Tỉnh uỷ Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh thăm hỏi, động viên thân nhân có bệnh nhân tử vong

Đặc biệt hiếm gặp

Cũng liên quan đến vụ việc này, chiều tối nay, 19-5, TS Nguyễn Cao Luận, nguyên Trưởng khoa Thận nhân tạo (Bệnh viện Bạch Mai) – người có tới 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chạy thận - cho biết, việc 18 người đang chạy thận bị sốc phản vệ, 6 người tử vong là vô cùng hy hữu.

Theo TS Luận, một đặc thù của chuyên ngành chạy thận nhân tạo là cùng lúc hàng loạt người được chạy thận, vì thế việc có 1-2 người bị sốc phản vệ thì ông cũng đã từng chứng kiến không ít, chủ yếu do yếu tố cơ địa của từng cá thể. Tuy nhiên, nếu cùng lúc xảy ra hàng loạt người sốc phản vệ như vụ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình thì rất hiếm gặp.

TS Nguyễn Cao Luận cho rằng, với vụ việc này, ngoài khả năng do sốc phản vệ, cũng cần chú ý đến hệ thống xử lý nước có đảm bảo tinh khiết hay không, việc rửa quả lọc ở máy lọc thận có đảm bảo đã sạch chất khử khuẩn, có còn chất tồn dư hay không? Đặc biệt, phải xem xét đến quá trình truyền máu có đảm bảo hay không, cũng cần xem xét thuốc chống đông, dịch thẩm tách có đảm bảo hay không...

Dù vậy, nguyên Trưởng khoa Thận nhân tạo – Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh, để xác định nguyên nhân trong vụ việc này, cần có một hội đồng chuyên môn xem xét kỹ lưỡng các tình huống.