14 đội chữa cháy cơ sở tranh tài cứu nạn, cứu hộ, dập lửa

ANTD.VN -Ngày 25-10, UBND quận Long Biên, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC số 4 thuộc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận Long Biên năm 2017.

Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 56 năm ngày Bác Hồ ký ban hành Pháp lệnh phòng cháy và chữa cháy, 16 năm “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (4/10/2001 - 4/10/2017), UBND quận Long Biên, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC số 4 thuộc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận Long Biên năm 2017.

Ông Đỗ Mạnh Hải, Bí thư Quận Ủy Long Biên tặng hoa chúc mừng tổ trọng tài hội thao

Phát biểu tại hội thao, Đại tá Lê Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội nhấn mạnh: “Hội thao nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức, hiểu biết và kỹ năng sử dụng phương tiện chữ cháy tại chỗ cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổ trong phong trào “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”.

Hội thao là dịp để các đơn vị trên địa bàn quận thi đua nâng cao chất lượng về công tác phòng cháy và chữa cháy. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn quận tích cực tham gia công tác phòng cháy chữa cháy”.

Đây cũng là dịp nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền cơ sở, xây dựng phong trào toàn dân phòng phòng cháy chữa cháy, tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, tổ chức thực, góp phần kiềm chế thấp nhất số vụ cháy, thiệt hại do cháy gây ra. Không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Đại tá Lê Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tặng hoa chúc mừng các đơn vị tham gia hội thao

Ông Nguyễn Mạnh Trình, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết: “Thông qua Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Long Biên”.

Tham dự hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận Long Biên năm 2017 gồm 14 phường và 6 Công ty, Trung tâm thương mại tranh tài. Các đội thi chữa cháy bằng cách chạy vượt rào, cưa cây, tung lăng vòi chữa cháy, cứu dập lửa, cứu người bị nạn…

Ông Nguyễn Mạnh Trình, PCT UBND quận Long Biên trao thưởng cho các đơn vị đạt giải

Đại tá Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 4 cho biết: “Nhằm thực hiện phương châm 4 tại chỗ để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, hội thao vừa để nâng cao ý thức, kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, đội chữa cháy cơ sở nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ban ngành và toàn thể nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia PCCC”.

Những hình ảnh tại hội thao chữa cháy cứu nạn, cứu hộ


14 đội chữa cháy cơ sở tranh tài cứu nạn, cứu hộ, dập lửa ảnh 4

Đại tá Nguyễn Minh Hải trao giải cho đại diện các đội thi

14 đội chữa cháy cơ sở tranh tài cứu nạn, cứu hộ, dập lửa ảnh 5

Nội dung thi chạy 100 m cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám lửa. Đây là phần thi đòi hỏi phải các VĐV phải có thể thực, kỹ năng mới cán đích nhanh nhất được

14 đội chữa cháy cơ sở tranh tài cứu nạn, cứu hộ, dập lửa ảnh 6

Nội dung thi chạy cứu tài sản, dập lửa

14 đội chữa cháy cơ sở tranh tài cứu nạn, cứu hộ, dập lửa ảnh 7

Nội dung thi cắt cây đổ, cứu hộ và cứu người dập lửa

14 đội chữa cháy cơ sở tranh tài cứu nạn, cứu hộ, dập lửa ảnh 8

Phần thi dùng cưa máy cắt cây đổ đòi hỏi phải thao tác kỹ thuật  nhanh, chính xác,  để dụng cụ đúng chỗ, an toàn

14 đội chữa cháy cơ sở tranh tài cứu nạn, cứu hộ, dập lửa ảnh 9

Nội dung thi chạy và dùng kìm cộng lực phá khóa cứu tài sản chữa cháy

14 đội chữa cháy cơ sở tranh tài cứu nạn, cứu hộ, dập lửa ảnh 10

Trong thời gian nhanh nhất có thể cắt phá khóa vào kho cứu tài sản chữa cháy

14 đội chữa cháy cơ sở tranh tài cứu nạn, cứu hộ, dập lửa ảnh 11

Nội dung cứu tài sản vượt chướng ngại vật, dập lửa

14 đội chữa cháy cơ sở tranh tài cứu nạn, cứu hộ, dập lửa ảnh 12

Thông qua hội thao để  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác PCCC, CNCH tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và tự giác chấp hành quy định về PCCC