Kỳ lạ cặp bé trai song sinh khác màu da

ANTĐ - Hai anh em sinh đôi Bobby George và Riley George là trường hợp vô cùng hiếm thấy, khi sinh ra cũng có làn da sáng màu, nhưng sau đó lại phát triển tự nhiên theo hai hướng trái ngược nhau, một da trắng và một da màu.

Hai cậu bé được sinh ra cách nhau 30 phút, vào tháng 10-2011 tại Bệnh viện Đại học West Middlesex, miền đông London. Ban đầu 2 nhóc đều có làn da sáng màu, nhưng sau 6 tuần, đôi mắt đen của cậu bé tóc xoăn Bobby, chuyển sang màu xanh và làn da của cậu bé trở nên trắng hơn. Ngược lại, Riley khi 3 tháng tuổi, nước da trở nên ngăm đen cùng với mái tóc thẳng màu nâu.

Bố mẹ, cùng 2 bé Riley (trái) và Bobby

Mẹ của 2 cậu bé là Abigail Tongue, 22 tuổi, là người da trắng và bố là Richard George, 26 tuổi là một người lai.

Richard cho biết khi vợ anh mang thai, 2 vợ chồng thường nói đùa rằng, một đứa có màu da trắng như Abigail và một đứa sẽ đen giống anh nhưng không ngờ chuyện này lại thực sự xảy ra. Các bác sĩ cho biết, đây là trường hợp “triệu người có một”, cặp song sinh khác trứng không cùng màu da. Trong khi đó, bé gái 17 tháng tuổi Amelia của cặp vợ chồng này lại có nước da lai giữa bố và mẹ.

Riley và Bobby giống nhau như hai giọt nước lúc mới sinh
Kỳ lạ cặp bé trai song sinh khác màu da ảnh 3

Sự khác biệt rõ ràng của 2 cậu nhóc khi lớn hơn

Abigail cho biết, Bobby và Riley giống nhau đến nỗi, khi mới sinh và đưa chúng từ bệnh viện về nhà, cô vẫn còn nhầm lẫn, vậy mà bây giờ hai đứa con sinh đôi này lại có màu da hoàn toàn khác nhau. Cô cũng lo sợ điều này sẽ mang đến phiền phức cho 2 đứa con khi đi học do màu da khác nhau có thể  khiến chúng bị phân biệt và trêu chọc. Cô nói rằng, khi Bobby và Riley lớn hơn, cô sẽ nói chuyện và giải thích để 2 cậu nhóc hiểu rằng mình rẩt đặc biệt.