Bị kỳ thị sau chẩn đoán nhầm nhiễm HIV

ANTĐ -Suốt 8 năm, ông Yang Shoufa, 53 tuổi sống trong cảm giác bị mắc căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Tuy nhiên, sau khi nhập viện vì một số vấn đề sức khỏe vào năm 2012, ông Yang được thông báo rằng ông đã bị chẩn đoán sai. Hàng loạt xét nghiệm chứng minh bệnh nhân âm tính với virus. 

Trước đó, theo Sina News, trong một lần kiểm tra định kỳ ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) vào năm 2004, ông Yang được xét nghiệm cùng với 280.000 bệnh nhân khác tại trung tâm kiểm soát bệnh huyện Zhenping và được chẩn đoán là dương tính với HIV/AIDS. Căn bệnh này khiến cho ông bị mọi người kỳ thị, xa lánh. Người nông dân này nói ông có cảm giác “như một tù nhân nhận án tử hình”. Sau khi được minh oan, ông hiện đang đòi bồi thường 2 triệu NDT cho những thiệt hại mà ông đã trải qua.