Xem đặc công, quân đội Triều Tiên phô diễn sức mạnh

ANTĐ - Tiền thân của quân đội nhân dân Triều Tiên là lực lượng Quân Tình nguyện Triều Tiên, các lực lượng du kích chống đế quốc Nhật. Cho đến bây giờ, quân đội là “trái tim” của một đất nước đặt chính sách quân sự lên hàng đầu.

Trong suốt 17 năm cầm quyền, Cố chủ tịch Kim Jong Il đã nâng cao vai trò của quân đội bằng việc tăng cường số lượng binh lính lên mức 1,2 triệu quân.

Kim Jong-un, nhà lãnh đạo mới của Triều Tiên thừa kế một đất nước chồng chất khó khăn vì bị cô lập, nhưng lại có lực lượng quân đội khá hùng mạnh, nhiều loại tên lửa trong đó có loại tầm bắn vươn tới lãnh thổ Mỹ.


Video quân đội Triều Tiên phô diễn sức mạnh (Nguồn: ArmedForce)

Nối bước cha, ông Kim Jong-un đã tiếp tục tập trung vào quân đội, với mệnh lệnh xây dựng “lực lượng vũ khí nguyên tử". Tuy nhiên, thiết bị phục vụ quân đội nước này được đánh giá là lạc hậu và khan hiếm.