Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video không kích IS ở Syria

ANTĐ - Ngày 1-10, Bộ Quốc Phòng Nga đã công bố đoạn video máy bay chiến đấu nước này không kích vào các căn cứ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria.

Hãng tin Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Nga ông General Konoshenkov cho biết, Nga bắt đầu tung ra các cuộc không kích chống lại IS ở Syria vào ngày 30-9 và 50 máy bay chiến đấu đã thực hiện tất cả 30 vụ không kích vào các căn cứ quân sự, kho vũ khí đạn dược và cơ quan truyền thông đầu não của IS.
Đoạn video cuộc không kích trong ngày đầu tiên (30-9) của Nga ở Syria

Ông General Konoshenkov khẳng định, máy bay chiến đấu không ném bom trúng vào bất cứ cơ sở hạ tầng công cộng và khu dân cư nào của Syria. Các cuộc không kích được thực hiện các khu vực nông thôn thuộc các tỉnh Homs, Hama Jisr al-Shughour, Hama, và Jabal Al-Zawiyah, nhắm mục tiêu vào phiến quân Hồi giáo cực đoan IS.
Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video không kích IS ở Syria ảnh 1

Cùng ngày (1-10), tờ Kommersant của Nga đã dẫn một nguồn tin cho biết, trong khoảng thời gian từ 11 đến 20-9, lực lượng quân sự nước này đã triển khai tới căn cứ quân sự ở Latakia hàng loạt máy bay ném bom SU-24M, máy bay chiến đấu ném bom Su-34, máy bay tấn công SU-25 và máy bay chiến đấu đa nhiệm vụ Su-30M, cũng như máy bay trực thăng Mi-24, Mi-8.
Những cảnh quay từ mặt đất do người dân quay lại

Sau ngày thứ hai thực hiện không kích, các nhóm đối lập đã cáo buộc cuộc tấn công hôm 30-9 đã giết chết hơn 30 dân thường. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin đã bác bỏ điều này và cho rằng đó là “một cuộc tấn công thông tin”. “Những con số thương vong có từ trước khi máy bay của chúng tôi cất cánh”, ông Putin nói.

Ảnh cắt ra từ clip cho thấy cuộc không kích của Nga quan sát từ máy bay không người lái

Về phía Mỹ, Nhà Trắng cho biết họ đã được thông báo về các cuộc không kích của Nga chỉ một giờ trước khi điện Kremlin bắt đầu thực hiện không kích hôm 30-9. NATO cũng nói rằng có rất ít sự phối hợp giữa lực lượng của Nga và lực lượng do Mỹ dẫn đầu.

Việc tham gia của Nga vào Syria đã gây ra rất nhiều ý kiến trái chiều, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho rằng các cuộc không kích không nhắm mục tiêu vào IS thì người đồng cấp Mỹ ông Ashton Carter lại cho biết cách tiếp cận của Nga tương đương với việc “đổ thêm dầu vào lửa".

Hậu quả các cuộc không kích để lại ở thành phố Talbiseh, Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã phản ứng lại với điều này và nói rằng chính phủ của ông đang đi đúng mục tiêu của mình.”Những tin đồn các cuộc không kích không nhằm vào IS là vô căn cứ, thậm chí có thông tin cho rằng dân thường bị thương trong các cuộc tấn công, chúng tôi hoàn toàn không xác nhận được trường hợp nào”.

Ông Lavrrov cũng bày tỏ việc thiết lập một kênh thông tin liên lạc để tránh bất kỳ sự cố ngoài ý muốn và dự kiến cuộc đàm phán mới nhất giữa ông và người đồng cấp Mỹ John Kerry sẽ sớm được tổ chức vào ngày 1-10.