Sức lực đàn ông không vô hạn như "niêu cơm Thạch Sanh"

ANTĐ - Tuổi trẻ hừng hực sức trai nên nhiều mày râu sinh hoạt vô độ, phá sức và chẳng biết bảo trì, giữ gìn phong độ. Đến khi lập gia đình thì sớm chùn chân, mỏi gối, “chưa đến chợ đã hết tiền” hoặc “đạn” lép, “súng” hỏng. 
Sức lực đàn ông không vô hạn như "niêu cơm Thạch Sanh" ảnh 1

TS - BS Lê Vương Văn Vệ -Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân tuổi 25-30 đến khám vì nỗi buồn “trên bảo dưới không nghe”, chưa già mà “súng đã đòi nghỉ hưu”. Nhiều người “nghỉ hưu sớm” có thâm niên “yêu” trên 10 năm và rất nhiều lần quan hệ tình dục không an toàn.

“Việc nhiều bạn tình lại quan hệ không an toàn dễ dẫn đến việc mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Hơn nữa, do giấu giếm bệnh tật và chủ quan, nên nhiều thanh niên đã không điều trị hoặc tự mua thuốc điều trị, điều trị không đến nơi đến chốn. Điều này dẫn đến các nguy cơ mắc bệnh mãn tính, gây yếu sinh lý, vô sinh”, TS-BS Lê Vương Văn Vệ cho biết. 

Theo TS-BS Lê Vương Văn Vệ, các bệnh lây truyền qua đường tình dục nguy hiểm có khả năng gây vô sinh như bệnh lậu, giang mai, nấm… Những bệnh như viêm tinh hoàn, tắc ống dẫn tinh, ống mào tinh cũng làm tổn hại đến sức khỏe con giống. Những bệnh viêm nhiễm này có thể lây sang bạn tình, dẫn tới gây viêm vòi trứng, tắc vòi trứng ở nữ giới. Ngoài ra, một số thanh niên quan hệ tình dục sớm, không an toàn nên bị mắc bệnh lậu, giang mai. Hậu quả là “thằng nhỏ” bị sẹo xấu xí, ốm yếu nên rụt rè, căng thẳng khi gần gũi bạn tình. “Trên” tự ti thì “dưới” cũng không thể thoải mái, tự tin được. 

TS-BS Lê Vương Văn Vệ cho biết, tình trạng thanh niên nghiện chất kích thích như thuốc lắc, tài mà, đá… cũng khiến cho sức khỏe tình dục suy giảm. Hậu quả không chỉ khiến “ngựa yếu”, “ngựa nằm” mà còn dễ dẫn đến việc tắc ống dẫn tinh, “con giống” suy nhược, què quặt, khó có thể có con. 

Một nguyên nhân khiến không ít nam thanh niên phải “sớm nghỉ hưu” – theo lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông y Hà Nội), là do việc sinh hoạt tình dục không điều độ, từng thủ dâm quá nhiều, lại liên tục bị kích thích bằng các phim ảnh đồi trụy, dẫn đến thận khí suy. Khi đó, cơ thể suy yếu, còn có thể dẫn đến dương di tinh, hoạt tinh, mộng tinh. Ngoài ra, sinh hoạt tình dục không điều độ giống như “bội thực”, dẫn đến tâm lý nhàm chán, mệt mỏi, thừa sức nhưng không có hứng khởi, lâu dần sẽ bị lãnh cảm với bạn đời. Hiện tượng này kéo dài kèm theo những bệnh tật lây truyền qua đường tình dục cũng dẫn đến suy yếu khả năng sinh sản, hiếm muộn hoặc vô sinh. 

Theo lương y Vũ Quốc Trung, sức lực đàn ông không vô hạn như “niêu cơm Thạch Sanh”. Quan hệ tình dục sớm, quan hệ vô độ thì cánh mày râu sẽ sớm hao kiệt tinh lực, chưa già đã hưu. Một số người tự mua các thuốc bổ thận, tráng dương, các loại rượu thuốc để uống vô tội vạ cũng sẽ dễ chữa “lợn lành thành ra lợn què”. “Trong đông y có chia thành thận âm, thận dương. Nếu thận nào suy thì tăng cường phần đó. Nếu âm suy mà tăng cường dương thì chẳng khác nào nồi nước cạn lại cho củi vào đốt, mà chẳng nên cơm cháo gì” - Lương y Vũ Quốc Trung chia sẻ.  

“Muốn uống thuốc bổ thận, cánh mày râu nên đi khám để được bắt bệnh, kê đơn phù hợp với từng thể trạng, từng bệnh. Ngoài ra, muốn giữ gìn sức lực để “phi đường trường” được lâu dài, khỏe mạnh, đàn ông cần biết điều tiết quan hệ tình dục, vừa đủ mà không gắng gượng, quá sức. Bia rượu vô độ, bụng to và mắc các bệnh mãn tính như huyết áp cao, tiểu đường cũng khiến cho thận yếu, sức lực suy giảm, lúc đó “lực bất tòng tâm” - Lương y Vũ Quốc Trung khẳng định.