Xây dựng Thủ đô thành khu vực phòng thủ vững chắc, đánh bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá

ANTD.VN - Chiều nay, 26-5, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhằm đánh giá kết quả phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

 

Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đồng chủ trì Hội nghị.

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thống nhất đánh giá kết quả phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội thời gian qua có chất lượng và đạt hiệu quả thiết thực.

Qua đó, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của cả nước.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại; đồng thời trao đổi, thống nhất một số nội dung, biện pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.

Trong đó, cần tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

Đặc biệt, phải chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ; Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao những nội dung quan trọng mà các đại biểu hai bên đã trao đổi, thống nhất, những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, những kết quả quan trọng từ sự phối hợp giữa hai bên trong thời gian qua; đồng thời, có các ý kiến chỉ đạo để tăng cường hơn nữa, đưa mối quan hệ giữa hai đơn vị tiếp tục phát triển, công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.