Xây dựng bản lĩnh, phong cách người CAND hết lòng vì nhân dân phục vụ

ANTD.VN -Sáng 26-5, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội tổ chức lễ ký giao ước thi đua và tập huấn về phong cách người CAND.

Sáng 26-5, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội tổ chức lễ ký giao ước thi đua và tập huấn về phong cách người CAND; quy tắc ứng xử của công nhân viên chức ; quy tắc ứng xử nơi công cộng của UBND TP Hà Nội ban hành.

Thông qua việc ký giao ước thi đua nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho tập thể, cá nhân hăng hái thi đua thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ.

Cùng với việc ký các quy chế giao ước thi đua, Phòng CSGT cũng mời các giảng viên, nhà nghiên cứu văn hóa đến giảng dậy, trao đổi giúp nâng cao phông kiến thức, tầm văn hóa của CBCS CSGT. Những tình huống có thật diễn ra ngoài đời và cách giải quyết, ứng xử, xử lý phù hợp cũng được đặt ra, giúp cho CBCS ứng xử linh hoạt, phù hợp trên tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ, đảm bảo tuyệt đối ATGT trên địa bàn Thủ đô.

Những việc làm có ý nghĩa phục vụ nhân dân của lực lượng CSGT đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng người dân và du khách quốc tế

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT cho biết: Việc tổ chức ký cam kết giữa các đội nghiệp vụ, các bộ phận trong đơn vị còn giúp cho các CBCS nắm vững những nội quy, nội dung cơ bản của các chỉ thị, quy tắc, văn bản liên quan đến ứng xử văn hóa, hiểu được tầm quan trọng của văn hóa ứng xử trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đây là một đợt sinh hoạt chính trị hiệu quả, tạo sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp, chỉ huy các đơn vị đến toàn thể CBCS.

Đánh giá của Phòng CSGT cho thấy, trong thời gian qua, CBCS của đơn vị không ngừng trau dồi học hỏi, nâng cao trình độ kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Trong quá trình làm nhiệm vụ, hàng nghìn lượt CBCS đã nêu gương liêm khiết, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân. Có những tấm gương tiêu biểu như nhặt được tài sản giá trị lớn tìm người trả lại; bắt đối tượng cướp giật trên đường hoặc cứu giúp người gặp nạn. Những việc làm, hành động ý nghĩa này của các CBCS đã được người dân, các cấp các ngành ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao.