Vụ tấn công CSGT bằng gậy golf: Người vi phạm đổ tại do... trầm cảm

ANTD.VN - Sau khi bị cơ quan công an điều tra về việc tấn công CSGT trên đường Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Hữu Đạt cho rằng thời gian gần đây mình bị trầm cảm để thanh minh cho hành vi vi phạm pháp luật.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, khoảng 16h30 ngày 4-8-2017, Nguyễn Hữu Đạt (SN 1993), trú tại số 8 ngõ 203, tổ 37 Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển xe ôtô Toyota Vios mang BKS: 30A-317.70, trên xe chở bạn là Phạm Quý Đạt (SN1993), HKTT ở số 34, tổ 47 Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đi trên phố Nguyễn Chí Thanh theo hướng đi Trần Duy Hưng. Khi đến ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành, chiếc xe đã chuyển hướng rẽ trái vào phố Đê La Thành, tuy nhiên đây là hướng cấm xe ô tô đi ngược chiều.

Hình ảnh cắt từ clip vụ việc được người dân quay lại

Vì vậy tổ công tác Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ,  đường sắt CATP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại đây đã phát hiện và hướng dẫn chiếc xe này phải đi đúng theo hướng đã quy định. Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh thì Nguyễn Hữu Đạt điều khiển chiếc xe ô tô đi chậm lại cho phần đầu xe chạm vào người đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - cán bộ Đội CSGT số 2 đang làm nhiệm vụ tại đây.

Sau đó Nguyễn Hữu Đạt xuống xe ôtô, tay cầm theo chiếc gậy golf, tranh cãi với đồng chí Hiếu và dùng đầu của mình húc vào đầu của người chỉ huy giao thông khiến anh ngã ra đường. Kế đó, Nguyễn Hữu Đạt lên xe lái thẳng ra phố Trần Duy Hưng như không có chuyện gì xảy ra.

Khi chiếc xe này đi đến ngã ba Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng thì tổ công tác của Đội CSGT số 3, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt CATP Hà Nội do đồng chí Phạm Bình Minh đang trực tại đây nhận được tin báo qua bộ đàm đã ra hiệu lệnh cho Đạt dừng xe lại để giải quyết.

Lúc này, Nguyễn Hữu Đạt tỏ thái độ chống đối bằng cách đỗ xe giữa lòng đường gây cản trở giao thông. Chưa hết, lấy lý do là đồng chí Minh dùng gậy chỉ huy chĩa vào mình là không đúng nên Nguyễn Hữu Đạt đã xuống xe, tay cầm chiếc gậy golf bất ngờ vụt 2 nhát trúng vào sườn và lưng đồng chí Minh.

Thấy đối tượng quá manh động, đồng chí Minh buộc phải sử dụng còng số 8 để cưỡng chế và cùng tổ công tác, người dân khống chế Nguyễn Hữu Đạt đưa về Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa lập biên bản phạm tội quả tang.

Theo Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa, tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Đạt đã thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm của bản thân như nêu trên.

Quá trình xác minh, gia đình Đạt cung cấp thêm một quyển sổ khám bệnh của Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong đó chuẩn đoán Nguyễn Hữu Đạt bị trầm cảm.

Trước tình huống này, CAQ Đống Đa đã làm việc với các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai - nơi Đạt khám bệnh và được biết: Việc người bị bệnh trầm cảm không ảnh hưởng đến nhận thức và năng lực hành vi.

Về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CSGT Đội 2, Đội 3 - CATP Hà Nội, Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa đã xác minh, tại thời điểm đồng chí Nguyễn Trung Hiếu và đồng chí Phạm Bình Minh bị Đạt tấn công thì cả hai đều đang thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch của Ban chỉ huy đơn vị phân công và đã làm đúng chức năng, thẩm quyền.

Hiện Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc trên