Vụ cháy kinh hoàng ở Nha Trang nhiều khả năng do sơ suất khi nấu cám heo

ANTD.VN -Sáng nay (18-1), các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ cháy hàng loạt căn nhà ở cồn Nhất Trí, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, xảy ra vào khuya 17 rạng sáng 18-1. Tại một ngôi nhà phía bắc cồn Nhất Trí, nơi nghi khởi điểm của đám cháy, lực lượng công an đã tiến hành lấy một số mẫu vật để đưa đi giám định. 

   Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Theo một lãnh đạo Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, hiện tại chưa thể xác định được nguyên nhân gây cháy. Tại đây, ngoài việc tiến hành khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an Khánh Hòa cũng đã tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Cảnh hoang tàn ở cồn Nhất Trí. 

Trong khi đó, theo ông Ngũ Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phước, thống kê nhanh trong sáng 18-1, địa phương xác định đã có 72 ngôi nhà đã bị cháy hoàn toàn, gần như toàn bộ tài sản của các hộ dân đã bị ngọn lửa thiêu trụi. Tính ra có đến hơn 400 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Trong sáng cùng ngày, UBND phường đã có công văn đề nghị TP. Nha Trang hỗ trợ đời sống cho bà con, trong đó trước mắt là bố trí chỗ ở, tiếp đến là vật chất. Thiệt hại về tài sản hiện tại chưa thống kê được, tuy nhiên có thể khẳng định hầu như toàn bộ tài sản của bà con đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

   Một người dân nhặt nhạnh số đồ đạc còn sót lại. 

Cũng theo ông Việt, nguyên nhân ban đầu được xác định là do hộ ông Phạm Văn Đấu, sinh năm 1947, nhà ở phía bắc cồn Nhất Trí, sơ suất khi nấu cám heo, gây cháy.