Vẫn "nóng" các khoản thu đầu năm học

ANTD.VN - Như thường lệ, cứ vào đầu năm học mới, các khoản thu đầu năm tại các trường luôn là chủ đề “nóng” được nhiều bậc cha mẹ quan tâm. Ngoài các khoản thu bắt buộc theo quy định, không ít phụ huynh tỏ ra khá bức xúc đối với các khoản thu được gắn mác “tự nguyện”…

Về các khoản thu trên, mới đây Sở GD-ĐT Hà Nội đã chỉ đạo, hoạt động thu phải minh bạch, đối với các khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường, cần thu theo nguyên tắc không ép buộc hay bình quân hóa mức đóng góp đối với phụ huynh. Tuy vậy, liên quan đến vấn đề này vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều…

Vẫn "nóng" các khoản thu đầu năm học ảnh 1Học sinh háo hức mong chờ năm học mới

Phải đảm bảo tính công khai 

Là người có con năm nay vào lớp 1, chị Vũ Hoài Thu ở phố Kim Mã Thượng, quận Ba Đình, Hà Nội chia sẻ, đầu tháng 8, con chị bắt đầu tập trung tại trường tham gia sinh hoạt hè. Cách đây vài tuần, chị Thu nhận được thông báo của người trong Ban phụ huynh (tạm thời) về việc thu tiền quỹ để mua máy chiếu do máy chiếu cũ của lớp trên để lại đã bị hỏng. Mặc dù ủng hộ chủ trương này, song trước khi nộp tiền, chị Thu vẫn yêu cầu Ban phụ huynh phải họp để xin ý kiến của tất cả các phụ huynh trong lớp và Ban Giám hiệu nhà trường.

“Có phụ huynh tỏ ý không đồng tình với tôi vì cho rằng khoản tiền này để đầu tư cho các con nên không cần thiết phải họp. Tuy vậy, tôi cho rằng, đầu năm học mới có rất nhiều khoản tiền phải nộp nên Ban phụ huynh cần xin ý kiến, công khai tất cả các khoản thu cho các phụ huynh được biết, không nên áp đặt, tự quyết” - chị Thu nêu quan điểm.

Còn theo anh Đặng Văn Quốc ở đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội - người có con năm nay vào lớp 6, các khoản thu phải nộp cho nhà trường vào đầu năm như tiền ăn, tiền học, tiền bán trú, tiền đồ dùng học tập, quỹ lớp, tiền đồng phục và các khoản thu tự nguyện khác là nỗi lo chung của các phụ huynh.

“Tiền nong luôn là vấn đề nhạy cảm, đặc biệt là khi Ban phụ huynh không giải thích cặn kẽ. Để tránh xảy ra hiểu lầm, gây bức xúc cho cả phụ huynh và nhà trường, đối với các khoản thu khác phát sinh ngoài danh mục phải có sự đồng ý của toàn bộ phụ huynh học sinh nhằm đảm bảo tính minh bạch, tránh tình trạng lạm thu, sử dụng kinh phí sai mục đích” - anh Quốc nhấn mạnh.

Thu tự nguyện phải có sự đồng thuận

Liên quan đến vấn đề minh bạch trong các khoản thu, bà Nguyễn Điệp Anh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Diệu, quận Ba Đình cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Sở GD-ĐT, Ban giám hiệu (BGH) nhà trường đã thông báo tới các giáo viên chủ nhiệm trước khi thu bất cứ khoản thu tự nguyện nào phải xin ý kiến của BGH và phụ huynh. Chỉ khi nào 100% phụ huynh trong lớp đồng ý bằng văn bản, BGH chấp thuận, Ban phụ huynh mới được phép thu.

Cũng theo bà Điệp Anh, để tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, năm học này ngoài hệ thống điều hòa cũ vốn có, nhà trường đã trang bị cho một số lớp 1 điều hòa, bàn ghế mới, cải tạo sửa chữa, sơn lại các lớp học và khu vệ sinh, thực hiện việc dồn phòng, bố trí địa điểm để có đủ lớp học, toàn trường không phải học ngày thứ bảy như những năm trước.

Riêng khối lớp 1 có 2/6 lớp có hệ thống máy chiếu cũ không còn sử dụng được nên Ban phụ huynh lớp đề xuất phụ huynh đóng góp để mua mới. Tuy vậy, việc thu tiền được tiến hành khi chưa xin ý kiến của BGH nhà trường, chưa được sự ủng hộ hoàn toàn của phụ huynh.

Do đó, khi nhận được thông tin, BGH đã trực tiếp cùng với giáo viên chủ nhiệm, Ban phụ huynh lớp yêu cầu dừng ngay việc thu tiền, mua máy chiếu. 

Còn về đồng phục, năm nay nhà trường thay đổi mẫu đồng phục cho học sinh. Song, chỉ học sinh lớp 1 mới mua đồng phục mới, các khối khác vẫn có thể sử dụng đồng phục cũ. Học sinh lớp 1 có thể đăng ký mua đồng phục theo lớp hoặc may, mua ở bên ngoài, miễn là giống mẫu đồng phục của trường. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và học sinh, tránh gây lãng phí không cần thiết.

Thiết nghĩ, để tránh gây hiểu lầm, bức xúc cho phụ huynh trước thềm năm học mới, quan trọng nhất là BGH các nhà trường cần công khai các khoản thu (bắt buộc và tự nguyện) ngay từ đầu năm cho phụ huynh được biết. Điều này không chỉ giúp phụ huynh chủ động bố trí các khoản tiền nộp cho học sinh mà còn khắc phục tình trạng lạm thu, tự tung tự tác của một số Ban phụ huynh lớp, ảnh hưởng đến uy tín của các nhà trường.