Tuổi trẻ Công an Thủ đô: Sáng tạo, mưu trí, hết lòng phục vụ nhân dân

ANTD.VN - Tin tưởng vào sức trẻ của thanh niên Công an Thủ đô, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu mỗi đoàn viên phải xung kích tình nguyện, sẵn sàng nhận các nhiệm vụ đòi hỏi hi sinh, gian khổ; luôn sáng tạo trong công tác, mưu trí trong chiến đấu, xây dựng hình ảnh người Thanh niên Công an Thủ đô bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn, gần gũi, thân thiện, nhân văn vì nhân dân phục vụ... 

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trao đổi cùng các đồng chí nguyên là thủ lĩnh thanh niên Công an Thủ đô các thời kỳ

Sáng 10-8, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an TP Hà Nội lần thứ 24 đã diễn ra trang trọng. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Giám đốc CATP; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lò Quang Tú; Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an Đinh Văn Hảo đã tới dự cùng 465 đại biểu là thanh niên Công an Thủ đô tiêu biểu.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đánh giá cao những kết quả, thành tích chiến công của tuổi trẻ CATP thời gian qua, đặc biệt là phong trào “tuổi trẻ sáng tạo” với điển hình là tổ chức đăng ký làm CMND, hộ chiếu qua mạng internet; “Chủ nhật tình nguyện”; Trông xe miễn phí phục vụ người dân vui chơi ở không gian đi bộ quanh hồ Gươm... đã được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội cũng gợi mở lực lượng thanh niên Công an Thủ đô cần đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế để phục vụ đắc lực công tác phòng, chống tội phạm trong xu hướng cách mạng công nghệ 4.0 cũng như tạo thêm nhiều tiện ích phục vụ nhân dân.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CATP khóa 24, nhiệm kỳ 2017-2022

Cũng tại đại hội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đánh giá, nhiệm kỳ qua, các cơ sở Đoàn trong CATP đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, luôn đi đầu, sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ nặng nề, đến những nơi khó khăn, gian khổ và dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Hơn 1 vạn thanh niên Công an Thủ đô đã trở thành đội quân xung kích, tình nguyện, có mặt ở hầu hết các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm trong mọi điều kiện công tác. Các đồng chí đã không sợ hiểm nguy, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong quá trình đấu tranh, phòng chống tội phạm, đã có nhiều đoàn viên thanh niên để lại một phần máu xương trên các nẻo đường Thủ đô. 3 đồng chí đã hiến trọn cuộc đời vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân ở tuổi 20.

Bên cạnh đó, đoàn thanh niên CATP đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của ngành về công tác thanh niên, định hướng các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trong CATP gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; đăng ký và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về chất lượng và hiệu quả trong các phong trào thi đua. Ngoài ra, tuổi trẻ Công an Thủ đô còn tích cực tham gia những hoạt động xã hội như: hiến máu, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ cấp căn cước công dân, làm chứng minh nhân dân, hộ chiếu tới tận nhà người dân...      

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022, các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên CATP khóa XXIII trình Đại hội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu lực lượng thanh niên Công an Thủ đô tiếp tục năng động, sáng tạo; gương mẫu, không ngừng nỗ lực, học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đoàn thanh niên CATP cần đa dạng hóa các nội dung hoạt động, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu chính đáng, thiết thực của đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô; hướng hoạt động về cơ sở, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm từng thời kỳ để tập trung thực hiện, tạo hiệu quả rõ rệt, tránh hình thức...

Tuổi trẻ Công an Thủ đô: Sáng tạo, mưu trí, hết lòng phục vụ nhân dân ảnh 3

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP.Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Yêu cầu cấp ủy các đơn vị thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với thanh niên, hỗ trợ, động viên thanh niên, tạo động lực và môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy tốt nhất vai trò và khả năng của mình, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương căn dặn: “Các đồng chí phải xung kích tình nguyện, sẵn sàng nhận các nhiệm vụ đòi hỏi sáng tạo, hi sinh, gian khổ...”.

Trong 2 ngày diễn ra Đại hội, với tinh thần khẩn trương, sôi nổi, Đại hội đã tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên CATP nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đoàn Thanh niên CATP nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 21 đồng chí. Đại úy Bùi Mạnh Hùng được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn CATP nhiệm kỳ 2017-2022.