Tưng bừng lễ kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

ANTĐ - Sáng nay 14-3 (tức 6-2 năm Bính Thân), UBND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2016) tại phường Đồng Nhân với sự tham gia đông đảo của người dân. 

Tới dự lễ kỷ niệm có bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, ông Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và đại diện lãnh đạo Thành phố, quận Hai Bà Trưng và các tỉnh thành phố.

Lễ kỷ niệm 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng là dịp ôn lại truyền thống và tôn vinh hai vị nữ anh hùng dân tộc Trưng Trắc và Trưng Nhị. Tháng 2 năm 40, Hai Bà Trưng phát động cuộc khởi nghĩa chống lại nhà Đông Hán.

Từ Mê Linh, với sức mạnh, khí thế ngút trời, cuộc khởi nghĩa đã lan rộng ra cả nước, làm sụp đổ ách thống trị của phong kiến phương Bắc kéo dài 246 năm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Văn Hoạt, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng khẳng định: “Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra làm chấn động cả cõi Nam, ngợi ca tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của người dân Việt cổ. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã khắc dấu son trong lịch sử dân tộc, đã khẳng định vai trò to lớn của người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, làm vẻ vang, rạng rỡ non sông đất nước, tạo dựng nên trên truyền thống quý báu, niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Các nghệ sỹ Nhà hát tuồng Việt Nam tái hiện chiến công hiển hách của Hai Bà Trưng 

Sau màn biểu diễn tái hiện lịch sử, ca ngợi chiến công hiển hách và ý chí quật cường của nghĩa quân Mê Linh của các nghệ sỹ của Nhà hát tuồng Việt Nam, đã diễn ra nghi thức dâng hương tưởng niệm Hai Bà Trưng tại đền thờ Hai Bà Trưng, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hà Nội. 

Lãnh đạo Trung ương, Thành phố, quận Hai Bà Trưng dâng hương tưởng niệm Hai Bà Trưng

Người dân cũng được tham gia và thưởng thức các tiết mục biểu diễn võ dân tộc, thư pháp, thi nấu cơm…

Người dân nô nức xem hội.