Tự hào tô thắm thêm trang sử vẻ vang của Thủ đô và đất nước

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016), chiều 19-12, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô. Dự buổi lễ có đông đảo các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương và Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh cùng các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng, những "trang sử vàng" của Bộ Tư lệnh Thủ đô nói riêng và Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh và tập thể CBCS, công nhân viên Quốc phòng của Bộ Tư lệnh Thủ đô nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương vui mừng thông tin với Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh những kết quả, thành tích của CATP Hà Nội trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô năm 2016.

Theo đó, ANCT -TTATXH trên địa bàn Thủ đô được giữ vững; các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trọng đại của Thủ đô, đất nước đều được CATP Hà Nội đảm bảo tuyệt đối an toàn. “Trong thành tích chung của CATP Hà Nội có sự đóng góp không nhỏ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, đặc biệt là công tác hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Lãnh đạo hai đơn vị vui mừng, tin tưởng trong thời gian tới sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa CATP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ ngày càng bền chặt, hiệu quả, góp phần đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô

Chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng, trong thời gian tới, CATP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng tác chiến hiệu quả, đảm bảo vững chắc ANCT, TTATXH, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của Thủ đô” - Thiếu tướng Đoàn Duy Khương khẳng định. Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội cũng chúc Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục lập nên những chiến công sáng chói trong trang sử hào hùng của Đơn vị Anh hùng.

Xúc động trước những tình cảm chân thành, đầm ấm của Đảng ủy Ban Giám đốc CATP Hà Nội nói chung và Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nói riêng dành cho cá nhân và Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của CATP Hà Nội với Bộ Tư lệnh Thủ đô trong thời gian qua.

Đồng chí Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô mong muốn và tin tưởng rằng, lực lượng Quân đội và Công an với tình cảm anh em một nhà, Bộ Tư lệnh Thủ đô và CATP Hà Nội sẽ tiếp tục gắn kết chặt chẽ, phối hợp hiệp đồng tác chiến hiệu quả, đảm bảo tuyệt đối ANCT - TTATXH trên địa bàn Thủ đô và đất nước.