Triển khai xây dựng công viên tại khu đất 42 Nhà Chung

(ANTĐ) - Sáng qua, 19-9, UBND quận Hoàn Kiếm đã triển khai Dự án công viên cây xanh tại khu đất 42 Nhà Chung. Trước đó, chiều 18-9, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Sở QHKT Hà Nội đã tổ chức công bố quy hoạch dự án này với đông đảo đại diện cộng đồng dân cư, các cơ quan đơn vị, tổ chức trong khu vực, đại diện các cơ sở tôn giáo, giáo dân.

Triển khai xây dựng công viên tại khu đất 42 Nhà Chung

(ANTĐ) - Sáng qua, 19-9, UBND quận Hoàn Kiếm đã triển khai Dự án công viên cây xanh tại khu đất 42 Nhà Chung. Trước đó, chiều 18-9, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Sở QHKT Hà Nội đã tổ chức công bố quy hoạch dự án này với đông đảo đại diện cộng đồng dân cư, các cơ quan đơn vị, tổ chức trong khu vực, đại diện các cơ sở tôn giáo, giáo dân.

Thành phố rất cần những khu công viên, vườn hoa cây xanh như thế này (Khu vườn hoa vừa được xây dựng tại khu đất “vàng” ở góc các phố Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hai Bà Trưng)
Thành phố rất cần những khu công viên, vườn hoa cây xanh như thế này (Khu vườn hoa vừa được xây dựng tại khu đất “vàng” ở góc các phố Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hai Bà Trưng)

Tổng diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 6.845,6m2, được giữ đúng như mốc giới hiện nay. Toàn bộ khuôn viên khu đất sẽ được xây dựng thành công viên vườn hoa, tiểu cảnh hài hòa với tòa nhà 3 tầng hiện có (dự kiến sẽ chuyển thành phòng đọc, thư viện sau khi chỉnh trang lại) để phục vụ cộng đồng dân cư trong khu vực.

Đông đảo nhân dân Thủ đô đã bày tỏ sự vui mừng vì thành phố có thêm một khu vui chơi giải trí cho nhân dân tại một địa bàn mà mật độ dân cư rất đông như quận Hoàn Kiếm.

Nhân dân Thủ đô cũng hoan nghênh chính quyền thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua đã dành nhiều quỹ đất để xây dựng công viên phục vụ cộng đồng, kể cả những khu đất “vàng” như tại góc đường Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hai Bà Trưng.

Ý kiến người dân

Phục vụ lợi ích cộng đồng

Khu đất 42 phố Nhà Chung đã được chính quyền quyết định phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân thành phố. Tôi rất vui vì thấy đây là một việc làm sáng suốt và hợp lòng dân. Tôi rất hoan nghênh dự án này, hy vọng sau khi xây xong đây sẽ là một công trình văn hóa góp phần tăng thêm diện tích cây xanh, làm đẹp thêm cảnh quan đô thị ở khu vực trung tâm thành phố, phục vụ lợi ích cộng đồng, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Tôi mong muốn trong tương lai, những công viên cây xanh như vậy sẽ được xây dựng nhiều hơn nữa trong lòng thành phố.

Đặng Xuân Hiếu (131 Yên Phụ, Hà Nội)

Thèm những khoảng xanh trong phố cổ

Đi xa, lâu lâu trở lại Hà Nội, tôi thèm những khoảng xanh trong khu phố cổ vốn rất đông đúc và chật hẹp. Tôi bất ngờ và ngạc nhiên khi góc bên trái khu vực quảng trường trước mặt Nhà hát Lớn Hà Nội đã thành một vườn hoa với không gian công cộng đẹp mắt. Hình như một liên doanh dự kiến xây ở đây đã bị dừng lại.

Rồi khu vực 42 Nhà Chung cũng vậy, sau những thông tin nhiễu loạn, giờ chính quyền quyết định là khu vui chơi chung. Tôi tán thành. Tôi muốn Hà Nội không xây cất gì thêm nữa ở khu phố cổ. Chỉ tôn tạo thôi đã rất nhiều việc rồi!

Jenny Đào (Việt kiều Mỹ)

Mảnh đất “vàng” với mục đích không lợi nhuận 

Là những cư dân sống trên địa bàn phường Hàng Trống, tôi mừng vì chính quyền đã có quyết sách đúng với một mảnh đất “vàng” vì lợi ích chung. Một khu vui chơi - thư viện, với mục đích không lợi nhuận chắc chắn sẽ là điểm hẹn lý tưởng cho cư dân chúng tôi, không phân biệt lứa tuổi, giới tính có thể hưởng thụ. Tôi tin là không ai phản đối khi chúng ta có thêm một địa chỉ vui chơi thoáng mát và văn minh, phục vụ quảng đại quần chúng nhân dân.

Bùi Kim Nhung (33 Hàng Trống, Hà Nội)

P.Anh