Trao bằng cho 17 tiến sỹ và 193 thạc sỹ

ANTĐ - Học viện An ninh nhân dân vừa tổ chức Lễ trao bằng tiến sỹ cho 17 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sỹ và 193 thạc sỹ.

Ngày 25-6, Học viện An ninh nhân dân long trọng tổ chức lễ trao bằng tiến sỹ cho các nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sỹ và bế giảng khóa Cao học 21. Thượng tướng, PGS – TS Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự, chúc mừng các tân tiến sỹ, tân thạc sỹ.

Khóa Cao học 21 là khóa Cao học đầu tiên Học viện An ninh nhân dân tổ chức chức đào tạo 3 chuyên ngành trình độ thạc sỹ gồm Điều tra trinh sát; Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia. Tham gia khóa học này có 220 học viên là cán bộ, chiến sỹ công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh thành, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Học viện Biên phòng và 3 học viên của nước bạn Lào.

Thượng tướng, PGS – TS Bùi Văn Nam trao bằng cho 17 tân tiến sỹ

Sau hơn 2 năm học tập, nghiên cứu, các học viên đã hoàn thành các chứng chỉ môn học về các lĩnh vực chuyên sâu như triết học, tâm lý học, pháp luật, nghiệp vụ an ninh, tin học, ngoại ngữ..

Theo lãnh đạo Học viện An ninh nhân dân, bên cạnh những kiến thức được bổ sung, cập nhật và nâng cao ở trình độ thạc sỹ, khóa Cao học 21 còn được trang bị, rèn luyện phương pháp tư duy, kỹ năng nghiên cứu khoa học, giúp tạo ra khả năng độc lập chủ trì nghiên cứu đề tài khoa học, phát hiện và giải quyết các vấn đề mới nảy sinh trong các tác an ninh, có năng lực kiến nghị, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Trong số 193 học viên bảo vệ thành công luận án thạc sỹ lần này có 180 học viên khóa Cao học 21 và 13 học viên các khóa trước đó.

Lãnh đạo Học viện An ninh nhân trao bằng cho các thạc sỹ

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng, PGS – TS Bùi Văn Nam chúc mừng 17 nghiên cứu sinh và 193 học viên cao học khóa 21 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, nghiên cứu.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công cũng biểu dương những cố gắng của Học viện An ninh nhân dân trong việc đào tạo, quản lý khóa học, không ngừng đổi mới, cập nhật kiến thức cấp thiết về cả lý luận lẫn thực tiễn nhằm nâng cao trình độ tư duy, phương pháp nghiên cứu khoa học cho các học viên, nghiên cứu sinh.

Thượng tướng, PGS – TS Bùi Văn Nam hy vọng, là cán bộ Công an có trình độ cao, các tân tiến sỹ, thạc sỹ sẽ không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, đề xuất các vấn đề về chủ trương, đối sách và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự; vận dụng sáng tạo, linh hoạt những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn tại đơn vị.