Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII

ANTD.VN -Trong hai ngày 21 và 22-11-2017, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội đã diễn ra “Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII” (Nhiệm kỳ 2017-2022) với chủ đề “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển”.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII ảnh 1

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (Nhiệm kỳ 2017-2022) với sự tham dự của hơn 1.250 đại biểu 

Đại hội đặt dưới sự chứng minh tối cao của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Đức Pháp chủ  Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN); Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội VIII... cùng các Chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN và các tăng, ni, cư sĩ, phật tử là đại biểu tiêu biểu đại diện cho 53.941 tăng, ni, hơn 16 triệu phật tử và hàng chục triệu người kính ngưỡng đạo Phật trên cả nước về tham dự.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII ảnh 2

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao tặng GHPGVN bức trướng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII ảnh 3

Ông Lương Hồng Quang, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho những cá nhân, tập thể đạt thành tựu xuất sắc trong Nhiệm kỳ VII

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã gửi lời chúc mừng thành công tới Đại hội, trong đó nhấn mạnh: “Từ xa xưa, giáo lý Phật giáo đã thấm nhuần vào trong đời sống của toàn thể người dân Việt Nam. Giá trị tốt của Phật giáo đã góp phần hun đúc nên những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta đánh giá cao và tin tưởng vào vai trò, sức mạnh và hiệu quả đóng góp của Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới ngày nay trên nền tảng tự do tín ngưỡng tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết và bình đẳng tôn giáo”.

Tại Đại hội, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN trình bày “Báo cáo Tổng kết công tác phật sự nhiệm kỳ VII” (2012-2017) và “Chương trình hoạt động phật sự nhiệm kỳ VIII” (2017-2022). Trong đó nêu rõ, “Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII” diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, GHPGVN trải qua 36 năm trưởng thành và phát triển đã đạt được nhiều thành tựu phật sự quan trọng, đặc biệt trong nhiệm kỳ VII (2012-2017).

Với chủ đề Đại hội “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII là một sự kiện quan trọng nhằm thực hiện các nhiệm vụ: Tổng kết công tác phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nhiệm kỳ VII (2012-2017); Thảo luận chương trình hoạt động phật sự Nhiệm kỳ VIII (2017-2022); Thông qua sửa đổi Hiến chương lần thứ VI; Suy tôn thành viên Hội đồng Chứng minh, Suy cử Hội đồng Trị sự Nhiệm kỳ VIII (2017-2022) và thảo luận một số công tác phật sự quan trọng khác.

Chiều 22-11, tại phiên bế mạc Đại hội, ông Vũ Chiến Thắng – Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cùng sự hiện diện của các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đông đủ đại biểu tăng ni, phật tử trong và ngoài nước. Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII đã nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động phật sự nhiệm kỳ VII (2012-2017), Chương trình hoạt động phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022) và chủ đề của Đại hội “Trí tuệ - Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển”.

Đại hội nhất tâm suy tôn Hội đồng Chứng minh gồm 96 vị, tái suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ ngôi vị Pháp chủ GHPGVN, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trị Sự GHPGVN cùng 270 thành viên HĐTS. Đồng thời, Đại hội thống nhất thông qua Dự thảo tu chỉnh Hiến chương GHPGVN lần thứ VI gồm 13 chương, 71 điều, giao Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VIII tiến hành các thủ tục trình Chính phủ phê duyệt và ban hành.

Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII, Nhiệm kỳ (2017-2022) đã kết thúc trong tinh thần đoàn kết, trí tuệ. GHPGVN tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa các hội phật tử Việt Nam cũng như kiều bào Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, góp sức chung tay xây dựng đất nước.