Tổ chức lễ tang 2 lãnh đạo tỉnh Yên Bái với nghi thức cấp cao

ANTD.VN - Ngày 18/8, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn bị bắn tử vong. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái quyết định tổ chức lễ tang 2 đồng chí với nghi thức lễ tang cấp cao.

Tổ chức lễ tang 2 lãnh đạo tỉnh Yên Bái với nghi thức cấp cao ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường (trái) và Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn (phải).

Chiều ngày 18/8, tại Hội trường Tỉnh ủy, tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp báo về vụ giết người xảy ra tại Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp báo.

Dự buổi họp báo có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái và lãnh đạo, phóng viên 31 cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tới dự.

Tại buổi họp báo, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đã thông tin khái quát về nội dung sự việc. Theo đó, thực hiện chương trình làm việc, sáng 18/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức kỳ họp thứ 2 tại Hội trường Tỉnh ủy. Trước giờ khai mạc, hai đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã bị đối tượng Đỗ Cường Minh – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh dùng súng bắn trọng thương. 

Sau khi phát hiện sự việc lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương đưa 2 đồng chí đồng chí lãnh đạo tỉnh và đối tượng đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh, đồng thời đề nghị Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ kíp cấp cứu chuyên môn. Tuy nhiên, do vết thương nặng không qua khỏi đã từ trần hồi 13 giờ 05 phút.

Ngay sau đó, tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng Công an phong tỏa, bảo vệ hiện trường và các điểm trọng yếu trong tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành họp để phân công nhiệm vụ cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh; Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố nắm chắc tình hình để không xảy ra bị động và mất trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác định hướng tư tưởng, vận động quần chúng nhân dân ổn định tình hình, tránh gây hoang mang dư luận.

Tỉnh Yên Bái họp báo thông tin về vụ việc. Ảnh Dân trí

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà thông tin thêm cho các cơ quan báo chí: Ngay sau khi xảy ra sự việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có mặt tại tỉnh Yên Bái để chỉ đạo giải quyết sự việc. Thủ tướng Chính phủ đề nghị lãnh đạo tỉnh Yên Bái cần bình tĩnh, đoàn kết, thống nhất tập trung chỉ đạo giữ vững mọi hoạt động của các tổ chức cơ quan, không để xáo trộn hoạt động. Các đơn vị phải thực hiện hoàn thành nhiệm vụ; Giữ vững An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, vừa tập trung chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự vừa phải chỉ đạo tập trung phòng chống cơn bão số 3, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền định hướng tốt dư luận xã hội. Tiến hành động viên kịp thời gia đình, người thân của các đồng chí lãnh đạo.

Tại buổi họp báo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà và Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp trả lời và giải đáp một số vấn đề liên quan đến sự việc và cảm ơn các cơ quan báo chí đã quan tâm đến tỉnh. 

Đây là mất mát lớn lao của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các cơ quan báo chí chia sẻ với tỉnh về những đau thương, mất mát của tỉnh. Đồng thời, nắm rõ và đưa tin đúng đắn để tạo ra thông tin đầy đủ và chính thống về sự việc để định hướng tư tưởng và dư luận, ổn định tâm trạng xã hội tốt nhất, để nhân dân trong tỉnh yên tâm tập trung lao động sản xuất thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế.

TIN BUỒN

Chiều muộn ngày 18/8, UBND tỉnh Yên  Bái đã thông báo tin buồn và lễ tang đồng chí Phạm Duy Cường và đồng chí Ngô Ngọc Tuấn.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái; Đảng ủy Quân sự Quân khu 2, Đảng ủy Quân sự tỉnh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí: PHẠM DUY CƯỜNG, sinh ngày 09 tháng 12 năm 1958.

Quê quán: Xã Ninh Sở, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.Trú quán: Tổ 2A, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Vào Đảng ngày 06 tháng 12 năm 1988. Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự Quân khu 2, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái; Huân chương Lao động hạng 3 và nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương, của tỉnh.

Đã từ trần vào hồi 13 giờ 05 phút, ngày 18 tháng 08 năm 2016 (Tức ngày 16 tháng 7 năm Bính Thân), tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, hưởng dương 58 tuổi.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái quyết định tổ chức Lễ tang đồng chí Phạm Duy Cường với nghi thức lễ tang cấp cao.

Lễ viếng tổ chức từ 20 giờ 00 phút ngày 18 tháng 8 năm 2016 (tức ngày 16 tháng 7 năm Bính Thân) tại nhà riêng, tổ 2A, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Lễ truy điệu vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 8 năm 2016 (tức ngày 18 tháng 7 năm Bính Thân), an táng cùng ngày tại Nghĩa trang trung tâm thành phố Yên Bái.

* Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí: NGÔ NGỌC TUẤN, sinh ngày 18 tháng 8 năm 1964

Quê quán: Xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Trú quán: Tổ 29B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Vào Đảng ngày 26 tháng 03 năm 1990. Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương, của tỉnh.

Đã từ trần vào hồi 13 giờ 05 phút, ngày 18 tháng 08 năm 2016 (Tức ngày 16 tháng 7 năm Bính Thân), tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, hưởng dương 52 tuổi.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái quyết định tổ chức Lễ tang đồng chí Ngô Ngọc Tuấn với nghi thức lễ tang cấp cao.

Lễ viếng tổ chức từ 07 giờ 00 phút ngày 19 tháng 8 năm 2016 (tức ngày 17 tháng 7 năm Bính Thân) tại nhà riêng, tổ 29B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Lễ truy điệu vào hồi 07 giờ 20 phút ngày 20 tháng 8 năm 2016 (tức ngày 18 tháng 7 năm Bính Thân), an táng cùng ngày tại Nghĩa trang trung tâm thành phố Yên Bái.