Tìm cách hỗ trợ các hộ bán trà đá sau chấn chỉnh vỉa hè ​

ANTD.VN -Trong quá trình phá dỡ bậc tam cấp để giành lại vỉa hè cho người đi bộ ở quận Đống Đa, có một số hộ dân phản ứng. Tuy nhiên theo Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Song Hào, sau khi được tuyên truyền vận động, người dân đều đồng thuận.

Tìm cách hỗ trợ các hộ bán trà đá sau chấn chỉnh vỉa hè ​ ảnh 1

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Song Hào trả lời báo chí về việc phá dỡ bậc tam cấp

PV: Trong quá trình lực lượng chức năng quận, phường phá dỡ bậc tam cấp lên xuống của các hộ dân nhà mặt phố, có một số hộ dân ở Xã Đàn phản ứng việc phá dỡi. Vậy việc này quận thực hiện có đúng không?

Ông Nguyễn Song Hào:

Việc ra quân trên địa bàn quận được thực hiện theo đúng quy trình, quá trình đó chúng tôi cũng tuyên truyền vận động người dân tự phá dỡ bục bệ lấn chiếm vỉa hè. Trước khi giải tỏa các bục, bệ nhà dân ở mặt phố, quận đã tuyên truyền vận động rồi, các hộ dân cũng ký cam kết rồi. Đồng thời quận cũng xác định phạm vi bậc tam cấp đó có lấn chiếm vỉa hè, ra bên ngoài phạm vi sổ đỏ của hộ dân hay không, nếu ra ngoài thì yêu cầu các hộ gia đình ủng hộ thực hiện chủ trường của quận, thành phố. Trong quá trình thực hiện tất nhiên có gia đình phản ứng nhưng sau đó đã được chính quyền địa phương, cán bộ cơ sở vận động, họ đã hiểu được và ủng hộ, đồng thuận với chủ trương của thành phố trong việc này.

- Với các hộ dân có phần đất trong “sổ đỏ” nằm trên vỉa hè thì hướng giải quyết thế nào, thưa ông?

Trên địa bàn quận Đống Đa có một trường hợp duy nhất là số nhà 27 phố Tôn Đức Thắng. Đúng là ngôi nhà này có trụ bê tông, cốt thép nằm lấn trên vỉa hè chưa được xử lý, lý do vẫn tồn tại vì đây là phần đất của nhà dân đã được cấp sổ đỏ từ lâu. Với trường hợp này, việc giải phóng mặt bằng sẽ thực hiện theo phương án thuộc dự án thiết kế đồng bộ về hạ tầng đối với tuyến phố Tôn Đức Thắng, trong đó có việc lập dự án giải phóng mặt bằng diện tích đất đua ra ngoài vỉa hè của ngôi nhà nói trên.

Theo Chủ tịch UBND quận Đống Đa, việc phá dỡ bậc tam cấp được thực hiện theo đúng quy trình

- Một số hộ dân cũng phản ánh việc phá dỡ các bậc tam cấp của các hộ dân mặt đường gây ảnh hưởng đến vệ sinh vỉa hè và lối đi lại. Quận đã triển khai vấn đề này như thế nào?

Sau khi lực lượng chức năng phá dỡ các hạng mục vi phạm trên vỉa hè, kể cả hạng mục hộ dân tự đục bỏ, quận đề nghị các hộ dân tự chỉnh trang. Nếu gia đình nào không làm được, quận cho lực lượng vào giúp. Mặt khác, sau khi phá dỡ bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè, chúng tôi hướng dẫn hộ gia đình tự làm bậc lên xuống bằng hệ thống thép, khi không sử dụng thì cất trong nhà để đảm bảo phong quang đường phố.

- Trong chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ, quận đã thống kê được có bao nhiêu hộ sống dựa vào nguồn thu nhập từ vỉa hè bị ảnh hưởng đời sống và có chính sách gì để giúp đỡ những hộ dân này hay không?

Qua khảo sát, trên địa bàn quận Đống Đa có trên 600 hộ bán trà đá, khoai nướng, sắn luộc... trong đó khoảng 300 hộ bán trà đá. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về việc khảo sát, hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bán trà trên hè phố, chúng tôi đã giao cho cơ quan Công an quận phối hợp với các phường tổ chức khảo sát, điều tra ban đầu với các hộ bị ảnh hưởng.

Về giải pháp, các trường hợp ở trong ngõ có thể bố trí được chỗ thì quận sẽ bố trí, tiếp tục để họ kinh doanh. Các hộ khác sẽ được xem xét hỗ trợ theo hai hình thức, hoặc là hỗ trợ kinh phí để chuyển đổi mô hình kinh doanh hoặc chuyển đổi sang vị trí khác.