Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 - Bộ Tư lệnh CSCĐ: Lực lượng mũi nhọn, xung kích trong đấu tranh trấn áp tội phạm

ANTD.VN - Chiều 9-3, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 BTL Cảnh sát cơ động - Bộ Công an đã tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất. Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Cùng dự có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện các Bộ, Ngành, lực lượng Quân đội, các Tổng cục và CATP Hà Nội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho tập thể CBCS Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 Bộ tư lệnh CSCĐ

Trong diễn văn ôn lại truyền thống lực lượng do Trung tướng Đỗ Đức Kính, Chính ủy Bộ Tư lệnh CSCĐ đã nêu rõ, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ được thành lập vào ngày 12-3-1997 là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung, đặc biệt tinh nhuệ, với chức năng, nhiệm vụ là thường xuyên luyện tập, ứng trực chiến đấu cao, sẵn sàng chiến đấu nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin, rà phá khắc phục các loại bom mìn và tham gia truy bắt các đối tượng phạm tội nguy hiểm; luôn là lực lượng mũi nhọn, xung kích đi đầu trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm.

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm cơ động đã trực tiếp tham gia hàng trăm chuyên án lớn

Đơn vị đã trực tiếp tham gia đấu tranh hàng trăm vụ án lớn, bắt hàng nghìn tên tội phạm nguy hiểm, giải cứu nhiều con tin đảm bảo tuyệt đối an toàn. Tham mưu đề xuất xây dựng nhiều phương án, tham gia phối hợp bảo vệ các kỳ đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng các cấp; trực tiếp giúp đỡ nhân dân địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ… góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp, tình đoàn kết, gắn bó quân dân, được mọi người dân nơi đóng quân tin yêu.

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm cơ động diễu binh trong lễ kỷ niệm

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã biểu dương những kết quả công tác, chiến công của Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1; Đồng thời yêu cầu trước diễn biến phức tạp của tình hình ANCT, TTATXH trong nước và thế giới, lực lượng công an nói chung và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 nói riêng cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn bạo loạn, tội phạm khủng bố, bắt cóc con tin, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch.

Chú trọng đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện, kỹ chiến thuật tác chiến, nâng cao thể lực CBCS, thường xuyên thay đổi tình huống huấn luyện. Phối hợp với đơn vị chức năng, làm tốt công tác phòng ngừa, thực hiện nghiêm túc quy trình công tác, không để bị động bất ngờ, phối hợp hiệp đồng với công an các đơn vị địa phương trong các chuyên án lớn, thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất được giao.

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm cơ động ngày càng chính quy tinh nhuệ, hiện đại với nhiều vũ khí, phương tiện tối tân

Cùng với đó, quan tâm làm tốt công tác đảm bảo thao trường, phương tiện, trang thiết bị vũ khí, phương tiện chuyên dùng chiến đấu. Tăng cường mở rộng hợp tác quan hệ quốc tế với Cảnh sát đặc nhiệm các nước, nhất là những nước có nhiều kinh nghiệm phòng chống tội phạm khủng bố.

“Chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đội ngũ CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, mỗi CBCS Cảnh sát đặc nhiệm cần thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy CAND, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, ý chí chiến đấu, năng lực công tác, giữ gìn và bảo vệ uy tín, sức mạnh, hình ảnh cao đẹp của người chiến sỹ CAND” - Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.