Thực hiện mục tiêu đảm bảo văn minh đô thị

ANTD.VN - Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô trật tự, văn minh” trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội đã kết thúc và đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi được triển khai từ tháng 3-2016 đến nay, với mục đích tìm kiếm sáng kiến, giải pháp hữu hiệu, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của người dân trên địa bàn Thủ đô, cũng là để hưởng ứng “Năm trật tự văn minh đô thị 2016”, tạo thói quen, nếp sống văn minh của người dân Thủ đô trong các lĩnh vực văn hóa, bảo vệ môi trường, trật tự, mỹ quan đô thị, giao thông, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân xuất sắc

Sau một thời gian tổ chức, Sở Tư pháp thành phố, cơ quan Thường trực cuộc thi đã nhận được 4.095 bài dự thi. Nhiều đơn vị tích cực tham gia gửi bài dự thi như Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an TP Hà Nội và các quận, huyện Thạch Thất, Thanh Trì, Long Biên, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân…

Qua 3 vòng chấm thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, Ban Tổ chức cuộc thi đã lựa chọn được 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 7 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Bà Hồ Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi đánh giá nhiều bài thi có chất lượng tốt, phản ánh được thực trạng, đưa ra giải pháp, sáng kiến có khả năng vận dụng triển khai trong thực tế như: Xây dựng chế tài xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đảm bảo trật tự, văn minh đô thị, ngoài việc phạt tiền còn bắt buộc lao động cải tạo công ích; thành lập Ban chỉ đạo “Trật tự văn minh đô thị” từ thành phố, đến khu dân cư để tham mưu, theo dõi, giúp cho các cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả phong trào…

“Cuộc thi cũng nhằm đẩy mạnh thực hiện mục tiêu chung đảm bảo văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô. Đây là những vấn đề đang rất bức thiết của Hà Nội hiện nay, cũng như những thành phố lớn trên cả nước” - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh và biểu dương CATP Hà Nội là đơn vị có nhiều bài dự thi có chất lượng.