Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Từng ngành, từng địa phương phải xắn tay vào thì tăng trưởng sẽ đạt

ANTD.VN - Phát biểu thảo luận tổ tại đoàn ĐBQH TP Hải Phòng chiều nay, 25-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% trong năm 2017 sẽ đạt được.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu thảo luận tổ chiều 25-5

Theo Thủ tướng Chính phủ, năm 2016 chúng ta đạt được nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tuy nhiên tăng trưởng kinh tế khó khăn do bị ảnh hưởng bởi nhiều tác động khách quan. Chẳng hạn, hạn hán nghiêm trọng ở Nam Bộ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng lúa, gây thiệt hại đến tăng trưởng tương đương 0,5% GDP. Riêng ở miền Trung do ảnh hưởng của sự cố Formosa cũng làm mất 1% GDP.

Gần đây, sự cố điện thoại Galaxy Note 7 nổ không ai mua, chất đầy kho, cũng làm thiệt hại khoảng 1 tỷ USD, tương đương 0,5% GDP… Dù vậy, chúng ta không thể đổ hết cho khách quan mà phải cố gắng hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết thêm, năm 2017 này, nền kinh tế cũng đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khác, có nhiều yếu tố làm giảm đà tăng trưởng như giải ngân chậm vốn đầu tư công, thủ tục đầu tư công vẫn còn rất phức tạp... song tin rằng kinh tế sẽ phát triển tốt với mục tiêu tăng trưởng từ 6,5 – 7%.

"Chúng ta phải nhận diện rõ được để khắc phục khó khăn, làm sao phấn đấu tăng trưởng. Chúng ta phải cố gắng tối đa để cuối năm nay, khi tổng kết, tăng trưởng kinh tế phải tốt hơn, các chỉ tiêu Quốc hội giao đạt và vượt" - Thủ tướng Chính phủ nói.

Về giải pháp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, thời gian tới thủ tục đầu tư công cần phải được khắc phục, tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp phải được đẩy mạnh. Phải tính tới từng mặt hàng, từng cấu phần tăng trưởng, trong đó có đẩy mạnh xuất khẩu, đầu tư vào nông nghiệp, kích thích du lịch, sản xuất công nghiệp, điện tử…

Cùng đó, cải cách hành chính phải mạnh mẽ hơn, cán bộ công chức phải thực sự có tinh thần đổi mới quyết liệt, hội nhập để phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Hiện vẫn có một bộ phận cán bộ chưa gắn trách nhiệm đầy đủ nên hệ thống của chúng ta chưa đồng bộ.

"Không chỉ có lãnh đạo cấp cao, mà còn lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, tới cấp phường xã cần phải làm tốt hơn trong công tác thực thi công vụ, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc mạnh mẽ hơn. Tinh thần là các ngành, các tỉnh cho đến các xã phường phải cùng xắn tay áo vào, hoàn thành đạt mức kế hoạch để đóng góp cho Trung ương, mỗi người một việc thì chúng ta mới đạt được mục tiêu đề ra" - Thủ tướng yêu cầu.