Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần làm rõ vì sao dược liệu Việt rẻ hơn cả… khoai lang?

ANTD.VN - Chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển dược liệu sáng nay, 12-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nguồn dược liệu nước ta thực sự là một kho báu nhưng chưa tận dụng được.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị (Ảnh: VGP)

Theo Thủ tướng Chính phủ, kho tàng dược liệu Việt Nam là vô giá. Chúng ta cũng có thị trường to lớn về tiêu thụ dược liệu, thành phẩm từ dược liệu. Vì thế, phát triển dược liệu không chỉ góp phần xóa đói giảm nghèo mà còn có thể làm giàu được. Thực tế suốt những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đều rất quan tâm đến lĩnh vực này.

Vậy nhưng quy mô phát triển nguồn dược liệu Việt Nam còn nhỏ bé, có thể nói là còn rất lãng phí, nhiều cây dược liệu quý có nguy cơ bị cạn kiệt. Thực tế hiện nay dược liệu trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 20% nhu cầu, 80% còn lại phải nhập khẩu, chủ yếu từ Trung Quốc. “Có ý kiến còn cho rằng dược liệu Việt rẻ hơn cả khoai lang, thậm chí nói rằng chúng ta ăn bã còn cái tinh túy, dinh dưỡng, tốt đẹp người ta lấy mất rồi. Phải thảo luận để làm rõ tại sao như vậy” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Về giải pháp để khắc phục và phát triển dược liệu trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, nếu không đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng trong nuôi trồng, chế biến dược liệu thì đầu ra của dược liệu nước ta sẽ bế tắc. Cùng đó, phải có hình thức, biện pháp quảng bá mạnh mẽ dược liệu Việt Nam ra thế giới.

Đặc biệt, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phát triển dược liệu phải gắn với nhu cầu thị trường, trước hết là thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu. Muốn vậy, cần tăng cường liên kết “5 nhà” trong phát triển sản xuất, tiêu thụ dược liệu. Cùng đó cần đặt vấn đề quy hoạch nuôi trồng, sản xuất dược liệu gì, ở đâu. Đặc dược liệu là một sản phẩm quốc gia. Coi sản xuất nuôi trồng dược liệu là nông nghiệp công nghệ cao để có chính sách đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ gợi ý ngành y tế phối hợp với ngành NN&PTNT có thể chọn 100 cây dược liệu trong số hơn 5.000 loại dược liệu ở nước ta hiện nay để nuôi trồng theo tiêu chuẩn GACP-WHO nhằm nâng cao hiệu quả; khẩn trương ban hành tiêu chuẩn quy trình nuôi trồng dược liệu. Với các địa phương cần thu hút, kêu gọi các nhà máy dược liệu đầu tư vào nuôi trồng dược liệu.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương, Bộ Công an, lực lượng hải quan, bộ độ biên phòng… tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc mua bán, nhập lậu dược liệu qua biên giới, gian lận thương mại trong lĩnh vực này và xử lý nghiêm. “Phải nghiêm cấm dược liệu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng… tràn ra thị trường thì dược liệu trong nước mới phát triển được” – Thủ tướng nêu rõ.