Thi THPT quốc gia: Bộ Giáo dục yêu cầu địa phương tìm mọi cách để tránh sai sót đề thi

ANTD.VN - Đại diện Bộ GD-ĐT cho rằng áp lực về đề thi rất lớn nên sai sót của Hà Nội trong đợt thi thử vừa qua sẽ được rút kinh nghiệm cho quy trình in sao đề thi THPT quốc gia chính thức.

Chiều 24-3, tại cuộc họp báo của Bộ GD-ĐT, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT cho biết, hiện nay một số địa phương đang tổ chức cho học sinh lớp 12 thi thử.

Điều này được thực hiện tuỳ theo điều kiện cụ thể mỗi địa phương và do Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm. Bộ GD-ĐT có vai trò hỗ trợ, tư vấn nếu cần. “Áp lực về đề thi rất lớn kể cả là thi thử. Sai sót về đề thi của Hà Nội xảy ra rất đáng tiếc nhưng là cảnh báo cho chúng ta khi triển khai kỳ thi THPT quốc gia” – ông Mai Văn Trinh cho biết.

Chiều 24-3, Bộ GD-ĐT cung cấp nhiều thông tin liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học 2017

Theo ông Trinh, quy trình xây dựng đề thi THPT quốc gia năm nay khác các năm vì mỗi thí sinh sẽ có một mã đề thi. Do vậy, bắt buộc phải chuẩn hóa quy trình làm đề qua các bước lập câu hỏi thô, biên tập, lọc lựa, thẩm định, kiểm thử câu hỏi đợt 1 và kiểm thử đợt 2 khi đưa vào đề thi.

“Quy trình thì chật chẽ nhưng vẫn không thể chủ quan. Hiện Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở GD-ĐT rà soát, báo cáo quy trình in sao đề thi để chủ động tránh sai sót xảy ra khi in sao đề thi thật. Bộ GD-ĐT sẽ đi kiểm tra” – ông Trinh cho biết.

Về tiến trình chuẩn bị cho đề thi THPT quốc gia đến thời điểm này, ông Trinh khẳng định, số câu hỏi thô, câu hỏi tinh được đòi hỏi khá lớn và đã được xây dựng đủ để đáp ứng yêu cầu năm nay.

Về đề thi tổ hợp, năm đầu tiên thi môn này nên yêu cầu đặt ra là mức độ đề thi phải là phù hợp với học sinh phổ thông. Hình thức thi trắc nghiệm có kỹ thuật ra đề đủ độ phân hoá.

Về ý kiến học sinh muốn được mang đề thi các môn về sau khi thi, ông Trinh giải thích, bắt buộc phải thu đề thi phân môn trong bài thi tổ hợp để đảm bảo công bằng mỗi thí sinh chỉ được làm bài thi trong thời gian 50 phút/môn, tránh tình trạng lợi dụng thời gian môn thi còn lại để làm tiếp bài thi môn trước nhằm lấy kết quả xét tuyển đại học.

“Ngay sau khi thi xong, Bộ GD-ĐT sẽ công khai đăng tải các đề thi, đáp án tất cả các môn trên phương tiện truyền thông. Học sinh có thể yên tâm để tham khảo các tài liệu này” – ông Trinh cho biết.