Thênh thang đường lớn, phố rộng trong ngày hội đến trường

ANTD.VN - Sáng nay 5-9, hàng triệu học sinh, sinh viên của Thủ đô và trên khắp cả nước bước vào năm học mới. Trước khi tiếng trống trường vang lên, tại những điểm, nút, tuyến giao thông quan trọng cũng như điểm trường đều có lực lượng CSGT và các lực lượng khác ứng trực, phân luồng. Giao thông được đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Năm nay các trường trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt khai giảng chào đón năm học mới. Thời gian diễn ra lễ khai giảng chỉ kéo dài trong 1 giờ đồng hồ, từ 7h30 đến 8h30. Trước đó nhiều giờ, lực lượng CSGT đã triển khai phương án đảm bảo tuyệt đối ATGT phục vụ ngày hội đến trường của các em, gia đình được an toàn, trọn vẹn.

Bám vị trí từ 5h sáng

5h sáng, tại khu vực cổng trường Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trung tá Nguyễn Trung Thành, Đội trưởng Đội CSGT số 6, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội đã có mặt, chỉ huy tổ công tác của đơn vị làm nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo TTATGT. Tuyến đường Nguyễn Phong Sắc dù có hai chiều đường nhưng mật độ phương tiện tham gia giao thông tại đây luôn cao. Đặc biệt, khu vực cổng Học viện kéo dài đến đường Hoàng Quốc Việt, mặt đường bị co lại gần như chỉ còn một nửa so với trước đó, khiến cho dòng phương tiện qua đây luôn thường trực nguy cơ ùn tắc. Đây cũng là vị trí đặc biệt quan trọng về giao thông, bởi bên cạnh đó không xa là khu vực dân cư đông đúc của phường Nghĩa Tân, Dịch Vọng Hậu.

Lực lượng CSGT ngoài nhiệm vụ phân luồng đảm bảo ATGT còn hỗ trợ giúp đỡ các học sinh, phụ huynh đến trường an toàn

“Ngoài một tổ công tác được cắm cứng ở ngã tư Nguyễn Phong Sắc – Xuân Thủy, chúng tôi còn tăng cường hai tổ công tác làm nhiệm vụ xung quanh khu vực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tại ngã ba Nguyễn Phong Sắc – Hoàng Quốc Việt, Hoàng Quốc Việt – Phạm Văn Đồng cũng có hai tổ công tác ứng trực, phân luồng.

Tuyến đường dẫn vào Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nơi có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự lễ khai giảng năm học mới cũng như các điểm trường khác trên toàn địa bàn 3 quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm đều được Đội CSGT số 6 phối hợp với Công an các quận đảm bảo tuyệt đối an toàn”-Trung tá Nguyễn Trung Thành thông tin nhanh.

Thông tin với PV, Thượng tá Lê Văn Hoan, Đội trưởng Đội CSGT số 4 cho biết: trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, lực lượng CSGT của Đội CSGT số 4 đã ứng trực tại các vị trí được phân công từ sáng sớm để làm nhiệm vụ. Với đặc thù là quận cũ, mật độ phương tiện, dân cư đông, nhiều điểm trường nằm sâu trong các khu dân cư; chính vì vậy, ngoài các chốt, tuyến đường chính, Đội CSGT số 4 đã chủ động phối hợp chặt chẽ với CAQ Hai Bà Trưng, nhất là CSTT các phường phân luồng, đảm bảo không xảy ra ùn tắc ở khu vực cổng các trường học.

Trên tất cả các tuyến đường dù ở trong nội đô hay các cửa ngõ ra vào thành phố, lực lượng CSGT đồng loạt có mặt từ 5h sáng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngày hội đến trường

“Điều lo nhất về ùn tắc không phải ở các trường đại học, cao đẳng mà chính là những điểm trường tiểu học, THCS và THPT nằm sâu trong các khu dân cư. Tuy nhiên, trước, trong và sau buổi lễ khai giảng năm học mới, tình hình TTATGT tại các điểm trường này được đảm bảo tuyệt đối an toàn, không có cảnh lộn xộn, ùn tắc, tạo không khí phấn khởi cho học sinh, phụ huynh và thầy, cô giáo trong ngày đầu năm học mới”- Thượng tá Lê Văn Hoan, Đội trưởng Đội CSGT số 4 ngắn gọn:

Tập trung tuyên truyền, phòng ngừa tai nạn

Ghi nhận của PV, tại các quận như Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình, Thanh Xuân, Đống Đa…tình hình TTATGT ở khu vực các cổng trường học đã được lực lượng CSGT và các đơn vị chức năng có liên quan khác đảm bảo tuyệt đối an toàn. Ngoài CSGT là chủ công, còn có sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của CSTT, TTGT cũng như sinh viên tình nguyện các trường, quận, huyện. Chính những lực lượng này đã tạo nên sự ổn định ở ngay cổng trường học, nhất là các điểm trường nằm sâu trong ngõ, ngách, khu vực đông dân cư, cách xa tuyến đường, phố chính trên địa bàn 12 quận nội thành.

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 1 cho hay: Từ ngày 4-9, Ban chỉ huy Đội CSGT số 1 đã phân công từng đồng chí chỉ huy trong đơn vị có nhiệm vụ đảm bảo các tuyến đường, khu vực trọng điểm về ATGT, phục vụ hiệu quả việc đi lại của học sinh, phụ huynh đưa con em đến trường trong ngày đầu khai giảng năm học mới. Thời gian diễn ra buổi lễ khá ngắn gọn, chính vì vậy tại tất cả các điểm được phân công, CSGT có nhiệm vụ đảm bảo xong buổi lễ khai giảng mới rút quân, thực hiện các nhiệm vụ khác trong ngày.

Cùng với CSGT, lực lượng CSTT ở các phường cũng tham gia hiệu quả giúp đỡ nhân dân, học sinh ở các điểm trường nằm sâu trong ngõ, phố nhỏ đi lại an toàn

“Đặc thù các tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm rất chật chội, đông đúc. Cái khó nhất chính là điểm trông giữ phương tiện, để xe. Đối với những bậc phụ huynh đưa đón con em đến trường bằng xe riêng,  chúng tôi đều phối hợp với lực lượng CSTT, tự quản các phường hướng dẫn phụ huynh để xe đúng nơi quy định”-Trung tá Ngọc nhấn mạnh.

Đánh giá về công tác đảm bảo TTATGT trong ngày đầu khai giảng năm học mới, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết: Toàn thành phố không xảy ra ùn tắc và nhất là TNGT có liên quan đến học sinh, phụ huynh đưa đón con đến trường. Bên cạnh việc tổ chức phân luồng chống ùn tắc, từ chỉ huy đến từng CBCS ở các đơn vị chiến đấu đều có nhiệm vụ sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ các học sinh, phụ huynh, người dân khi có yêu cầu.

Ngày khai giảng cũng trùng vào ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ lễ nên mật độ người tham gia giao thông tăng đột biến. Tuy nhiên, không có bất cứ ùn tắc và sự cố về tai nạn nào xảy ra

Ngày khai giảng cũng trùng vào ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày. Vì vậy, mật độ phương tiện tham giao thông tăng đột biến so với những ngày trước đó. Mặc dù vậy, với sự chủ động trong việc lên phương án, kế hoạch và đặc biệt là bố trí lực lượng hợp lý, linh động ở trong nội thành cũng như các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố, tình hình TTATGT được đảm bảo thông suốt.

“Ngay sau lễ khai giảng này, trong những ngày sắp tới, chúng tôi sẽ triển khai những chuyên đề tuyên truyền pháp luật, Luật Giao thông đến các trường học cho học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, các lỗi vi phạm liên quan đến học sinh như không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy đèo 3, 4, chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe máy…sẽ được các đội quản lý địa bàn triển khai, góp phần phòng ngừa tai nạn cho các em học sinh”-Thượng tá Nguyễn Thanh Hải cho hay.

Các sinh viên tình nguyện hỗ trợ tích cực cho CSGT, CSTT phân luồng ở khu vực cổng trường

Cũng theo chỉ huy Phòng CSGT, từ nay đến cuối năm tình hình TTATGT sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Song, sự chủ động của CATP Hà Nội được cụ thể hóa thông qua các kế hoạch, phương án của Phòng CSGT, Công an các quận, huyện…sẽ góp phần phòng ngừa, không để xảy ra ùn tắc, nhất là những kỳ cuộc, sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước trong thời gian tới.