TP.Hồ Chí Minh

Thanh sắt "khủng" rơi từ công trình xây dựng, 2 mẹ con thoát chết trong gang tấc

ANTD.VN - Chị Huyền cùng đứa con nhỏ 2 tháng tuổi nằm trong phòng trọ thì bất ngờ bị thanh sắt dài hơn 5m, nặng hàng chục kg, từ công trình xây dựng của tập đoàn Đất Xanh rơi thẳng từ trên cao xuống, suýt trúng người.

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào lúc 9h sáng 24/8, tại khu vực kế bên công trình xây dựng dự án Opal Garden do tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư, tại đường số 20, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Cơ quan chức năng địa phương đã ghi nhận hiện trường và làm rõ, xử lý.

Phòng trọ chị Huyền thuê

Thanh sắt "khủng" rơi từ công trình xây dựng, 2 mẹ con thoát chết trong gang tấc ảnh 2

Vị trí thanh sắt rơi từ mái nhà xuống, làm bể kính cửa sổ

Được biết, thời điểm trên chị Phạm Thị Huyền nằm trong phòng trọ cùng với đứa con nhỏ 2 tháng tuổi. Bất ngờ chị hoảng hồn khi nghe tiếng động mạnh ngay phòng trọ mình, cửa kính bị vỡ tung tóe; tủ đồ, vật dụng trong phòng bị xê dịch mạnh.

Sau 1 lúc định thần, chị Huyền mới dám đứng dậy kiểm tra thì phát hiện 1 thanh sắt ống hình chữ nhật dài hơn 5m, nặng hàng chục kg, từ công trình xây dựng ngay bên cạnh rơi xuống phòng trọ của mình. Thanh sắt này đã đâm thủng mái tôn và ghim thẳng vào tủ đồ của gia đình, ngay sát vị trí mà 2 chị con chị Huyền đang nằm.

Nhiều người dân bức xúc vì dự án xây dựng Opal Garden thường xuyên để rơi vãi gạch đá, sắt thép... xuống khu dân cư

Theo 1 số người, khả năng thanh sắt rơi từ tầng 11 của công trình xây dựng xuống. Người dân nơi đây còn cho hay, công trình xây dựng dự án Opal Garden của tập đoàn Đất Xanh đã một số lần để xảy ra tình trạng gạch đá, các đoạn sắt… rơi từ trên cao xuống khu dân cư. Đồng thời nhiều khu vực thuộc dự án không có rào, lưới chắn hoặc thực hiện 1 cách sơ sài nên người dân xung quanh luôn sống trong cảnh bất an.