Nhà CT2 chung cư Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội:

Thang máy hỏng toàn bộ, dân chật vật leo cầu thang

ANTD.VN -  “Nhiều ngày nay, người dân phải đi bộ lên tới hàng chục tầng chẳng khác nào leo núi do cả 2 thang máy trong tòa nhà đã bị tê liệt hoàn toàn. Mặc dù Ban quản trị đã phản ánh tới chủ đầu tư nhiều lần về vấn đề này song sự việc vẫn chưa được giải quyết”.

Thang máy hỏng, cầu thang thoát hiểm bị bịt

Trên đây là phản ánh của nhiều hộ dân hiện sống tại nhà CT2 chung cư Xuân Đỉnh. Trao đổi với Phóng viên ANTĐ, ông Nguyễn Hữu Tư – Trưởng Ban quản trị nhà CT2 chung cư Xuân Đỉnh phản ánh, nhà CT2 cao 10 tầng, có 2 thang máy phục vụ việc đi lại của 44 hộ dân. Ngày 31-7, thang máy số 1 bị hỏng phải ngừng hoạt động. Đến 18-8, thang máy còn lại cũng rơi vào cảnh…tắc tị. Vào thời điểm thang máy này ngừng hoạt động, trong đó có 1 người bị kẹt và phải chờ  gần 1 tiếng sau mới được giải cứu.

Nhà CT2 chung cư Xuân Đỉnh

Điều đáng nói là đây không phải lần đầu mà trước đó thang máy cũng thường xuyên gặp trục trặc và đã có 2 mẹ con bị mắc kẹt trong thang máy tới gần 3 tiếng. Do 2 thang máy đồng loạt hỏng hóc khiến đời sống, sinh hoạt của hàng trăm cư dân sống tại tòa nhà bị đảo lộn. Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là những hộ ở trên tầng cao, thậm chí có gia đình đã phải di tản đến nhà người thân vì sức khỏe yếu.

Hai thang máy đã tê liệt hoàn toàn

Không chỉ có hệ thống thang máy bị tê liệt mà cầu thang thoát hiểm trong tòa nhà đã bị bịt lại từ nhiều năm nay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy. Hiện lối đi ra sảnh tầng 1 của các hộ dân cũng không còn, người dân muốn ra ngoài hoặc từ ngoài vào nhà không còn cách nào khác là phải xuống tầng hầm gửi xe đi lên bằng thang bộ nên khá bất tiện. Mặc dù Ban quản trị tòa nhà thành lập đã lâu, được cơ quan có thẩm quyền công nhận nhưng đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao các hạng mục trong chung cư cho Ban quản trị quản lý theo quy định.

Người dân phải chật vật leo cầu thang bộ

Cần sớm kiểm tra, sửa chữa thang máy

Được biết, nhà CT2 chung cư Xuân Đỉnh thuộc lô đất C1 hiện do Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ đô thị (Công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng) quản lý vận hành. Ngày 4-7-2013, UBND huyện Từ Liêm đã ra Quyết định công nhận Ban quản trị nhà CT2.

Lối ra cầu thang thoát hiểm bị bịt kín

Sau khi nhận được kiến nghị của cư dân sống tại tòa nhà, ngày 11-7 vừa qua, Sở Xây dựng Hà Nội đã có Công văn số 5773/SXD-QLN yêu cầu Công ty CP lắp máy điện nước và xây dựng phối hợp với Ban quản trị nhà CT2 Xuân Đỉnh lựa chọn đơn vị có chức năng kiểm định thang máy để kiểm tra, kiểm định thang máy đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Đối với việc bàn giao hồ sơ tòa nhà chung cư, chủ đầu tư có trách nhiệm lập, bàn giao hồ sơ chung cư cho Ban quản trị theo đúng quy định. Về cầu thang thoát hiểm tòa nhà, chủ đầu tư cần thực hiện theo đúng thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Để đảm bảo PCCC cho tòa nhà, chủ đầu tư có trách nhiệm khôi phục lại cửa thang thoát hiểm theo thiết kế.

Tường nhà bong tróc nham nhở

Liên quan đến việc khắc phục sửa chữa hệ thống thang máy, gần đây nhất, ngày 25-7, UBND quận Bắc Từ Liêm đã có văn bản số 1955, trong đó nêu rõ: Đối với việc vận hành thang máy chung cư CT2, Công ty CP lắp máy điện nước và xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Ban quản trị lựa chọn đơn vị kiểm tra, kiểm định đảm bảo an toàn.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống, sinh hoạt của cư dân sống tại nhà CT2 chung cư Xuân Đỉnh, đề nghị các cơ quan chức năng sớm chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư cho tiến hành sửa chữa thang máy và khắc phục những tồn tại hiện có trong thời gian sớm nhất!