Thăm hỏi, tri ân thương binh và thân nhân liệt sỹ

ANTD.VN - Nhân dịp hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sỹ, chiều 11-7,  Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đoàn công tác CATP đã đến thăm và tặng quà thương binh và gia đình thân nhân liệt sỹ.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn ân cần thăm hỏi, tặng quà động viên người con gái duy nhất của liệt sỹ CAND Hoàng Bào – bà Hoàng Thị Lan, trú tại thôn Dương Đình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình và mong muốn bà Lan cố gắng giữ gìn sức khỏe để làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

Thăm hỏi, tri ân thương binh và thân nhân liệt sỹ ảnh 1Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP thăm hỏi, tặng quà thân nhân liệt sỹ

Hoàng Thị Lan

Với truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, tri ân những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và CAH Gia Lâm đã hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ Hoàng Bào. Căn nhà 2 tầng khang trang xây mới là nơi bà Lan sinh sống và làm nơi thờ tự, nhang khói cho người liệt sỹ CAND.

Đến thăm và tặng quà thương binh Nguyễn Văn Chung, nguyên cán bộ Đồn Công an Bắc Đuống, huyện Gia Lâm, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn chúc sức khỏe đồng chí Chung ngày càng thêm dồi dào.

Cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, thương binh Nguyễn Văn Chung chia sẻ đây là động lực để anh cố gắng vượt qua khó khăn, lạc quan hơn trong cuộc sống, chiến thắng bệnh tật.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Văn Chung

Năm 2009, đồng chí Nguyễn Văn Chung bị thương khi cùng đồng đội truy bắt tên tội phạm ma túy nguy hiểm, bị đối tượng chống trả quyết liệt. Khi đó, Thiếu tá Nguyễn Văn Chung đã phải phẫu thuật cắt hết lá lách, tổn thương 38% sức khỏe. Tuy vậy, sau khi xuất viện Thiếu tá Nguyễn Văn Chung vẫn đảm đương tốt công việc được giao.

Thời gian qua, sức khỏe bị suy yếu do mắc căn bệnh hiểm nghèo nên đồng chí Nguyễn Văn Chung phải thường xuyên đi bệnh viện. Hàng ngày, người bạn đời của anh vừa phải gánh vác công việc gia đình, vừa phải lo toan thuốc men để chồng đi bệnh viện điều trị bệnh.