Tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan an ninh Cộng hòa Bun-ga-ri

ANTD.VN - Ngày 26/10, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan an ninh Cộng hòa Bun-ga-ri do ngài Ne-đi-an-cô Ne-đi-an-cốp, Phó Giám đốc làm trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Toàn cảnh buổi tiếp

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam lần này của Cơ quan an ninh Cộng hòa Bun-ga-ri, khẳng định, đây là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, cũng như giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan an ninh Cộng hòa Bun-ga-ri.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai bên, trên cơ sở đó đã thống nhất được các cơ chế, biện pháp cụ thể trong trao đổi thông tin, kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm, đào tạo cán bộ và phối hợp bảo đảm an toàn cho công dân và hoạt động đầu tư thương mại, du lịch giữa hai nước, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, mối quan hệ giữa lực lượng công an, an ninh hai nước sẽ tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Bun-ga-ri, vì lợi ích an ninh quốc gia và lợi ích của nhân dân hai nước. 

Bày tỏ cám ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Công an Việt Nam, ngài Ne-di-an-cô Ne-đi-an-cốp, Phó giám đốc Cơ quan an ninh Cộng hòa Bun-ga-ri khẳng định sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy, tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và cơ quan an ninh Cộng hòa Bun-ga-ri, góp phần thúc đẩy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Hội đàm giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan an ninh Cộng hòa Bun-ga-ri

Trước đó, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan an ninh Cộng hòa Bun-ga-ri do ngài Nê-đi-an-cô Nê-đi-an-cốp, Phó Giám đốc làm trưởng đoàn.

Hai bên đã cùng đánh giá tình hình và thống nhất nhiều nội dung quan trọng trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng cho việc kết nối, phát triển quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới.