Sôi nổi hội thi nghiệp vụ cơ bản lực lượng CSND cụm thi đua số 6 CATP Hà Nội

ANTD.VN - Xác định vai trò “xương sống”, kim chỉ nam của công tác nghiệp vụ cơ bản (NVCB) trong công tác công an, chiều 29-5, Cụm Thi đua số 6, CATP Hà Nội đã tổ chức hội thi công tác NVCB của lực lượng CSND cho 12 đội thi đến từ 12 CAQ thuộc Cụm thi đua số 6 CATP Hà Nội. Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP dự và chỉ đạo hội thi. 

Cùng dự có Trung tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND; chỉ huy công an 12 quận và các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội…

Đại tá Đào Thanh Hải phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội thi

Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 khẳng định hội thi là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa, nằm trong chuỗi hoạt động của Cụm thi đua số 6 hưởng ứng phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2017, nhằm tạo sự chuyển biến thực sự rõ nét trong nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả trong hành động của CBCS đối với công tác NVCB, khơi dậy tinh thần, ý thức học tập, nghiên cứu trau dồi khiến thức NVCB cho CBCS.

Đại tá Đào Thanh Hải tặng hoa đại diện Ban Chỉ đạo, Ban Giám khảo và tổ thư ký hội thi

Sau phần khai mạc, 12 đội thi đã bước vào cuộc tranh tài gồm 5 vòng thi: Sức mạnh đồng đội; kiến thức chuyên sâu, phần thi dành cho khán giả, phản ứng nhanh và tình huống nghiệp vụ.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng ban Chỉ đạo hội thi tăng cờ lưu niêm cho 12 đội thi

Với hình thức thi trắc nghiệm, thuyết trình, bấm chuông nhanh để trả lời, các kiến thức của công tác nghiệp vụ cơ bản đã biến hóa thành các phần trả lời thể hiện bản lĩnh, sự hiểu biết của các CBCS tham gia hội thi.

Phần thi trắc nghiệm Sức mạnh đồng đội 

Sau một buổi chiều đua tranh sôi nổi, hội thi đã trao 1 giải đặc biệt, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải B, 5 giải Khuyến khích cho các đội thi.   

Phát biểu chỉ đạo tại hội thi, Đại tá Đào Thanh Hải hoan nghênh sáng kiến của Cụm thi đua số 6, thể hiện rõ quyết tâm thực hiện tốt năm công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CSND mà Bộ Công an đề ra.

Ban giám khảo công tâm trong đánh giá phần thi Kiến thức chuyên sâu

Trong thời gian tới, tình hình tội phạm có xu hướng phức tạp và nghiêm trọng hơn với sự xuất hiện của một số phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, do đó Đại tá Đào Thanh Hải yêu cầu các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 cần quán triệt nghiêm túc kế hoạch số 58 của Bộ Công an về công tác NVCB; nâng cao trách nhiệm chỉ huy Công an các cấp, CBCS trực tiếp thực hiện công tác NVCB và hồ sơ nghiệp vụ phải thực chất, nền tảng vững chắc, thực sự phát huy hiệu quả cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; khắc phục những hạn chế của công tác NVCB, hồ sơ nghiệp vụ; quá trình thực hiện các mặt công tác NVCB phải tuân thủ pháp luật, đảm bảo các yêu cầu chính trị và nghiệp vụ.

Hội thi thu hút sự quan tâm của đông đảo CBCS công an 12 quận thuộc Cụm thi đua số 6

“Với sự thiết thực của cuộc thi, trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP sẽ yêu cầu các cụm thi đua còn lại học tập theo Cụm thi đua số 6 tổ chức các cuộc thi tương tự để CBCS toàn thành phố được học tập, nghiên cứu củng cố kiến thức để thực hiện tốt năm nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CAND” - Đại tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh.