Siết chặt kỷ cương, đổi mới công tác Đảng

ANTD.VN - Sáng 20-7,  Đảng ủy Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Theo báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy, Ban Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) Thành phố Hà Nội đã đề ra nhiều giải pháp triển khai các chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn Thủ đô. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Các biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đã góp phần hạn chế số vụ cháy lớn xảy ra, giảm thiệt hại về người và tài sản. Phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy được tăng cường và củng cố, công tác phối hợp với các đơn vị được mở rộng và chặt chẽ hơn.

Cụ thể đã xây dựng 153 tin bài, phát hành 166.000 tờ rơi, tổ chức 694 buổi tuyên truyền, duy trì đăng tải nhiều thông tin trên Trang thông tin điện tử. Mở 857 lớp tập huấn, huấn luyện cho 3620 cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng PCCC cơ sở và người dân đã chủ động dập tắt 250 vụ cháy. Đã tiến hành thanh tra chuyên ngành 2 chuyên đề, phối hợp kiểm tra liên ngành 1 đợt tập trung vào 15 chuyên đề, cơ sở trọng điểm về cháy nổ. 100% các vụ cháy được tổ chức họp rút kinh nghiệm, qua đó nâng cao chất lượng cảnh báo, phòng ngừa và hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

 Về công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đảng ủy Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đã tổ chức 1 lớp tập huấn Bồi dưỡng lý luận, chính trị dành cho 123 quần chúng ưu tú cảm tình Đảng và 1 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 122 đảng viên dự bị. Ra quyết định kết nạp đảng với 104 đối tượng Đảng, chuyển Đảng chính thức đối với 33 Đảng viên dự bị…

Hội nghị đã nghe các báo cáo, tham luận của đơn vị cơ sở về công tác đổi mới xây dựng Đảng

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội cho biết: “Công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy và cấp ủy các đơn vị có nhiều đổi mới, chủ động, kịp thời. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đã tập trung chỉ đạo kiên quyết, dứt điểm từng nhiệm vụ trọng tâm, từng bước đổi mới nâng cao chất lượng công tác trên từng lĩnh vực; đổi mới mạnh mẽ phong cách công tác và lề lỗi làm việc; thực hiện đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội.

6 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội đã tập trung thực hiện công tác quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Trung ương khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị… Kết quả đã có nhiều Đảng viên được các cấp khen thưởng".

Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch đặt ra. Quan tâm đến công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, công tác phát triển Đảng; Thường xuyên kiểm tra kiểm điểm tự phê bình và phê bình không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, Đảng viên; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp…